Đời sống - Xã hội

Bé gái bị kẹt tay khi chơi gần máy ép nước mía

20:37, 10/07/2023
Các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang tích cực chữa trị cho bé gái 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát các ngón tay.

Thông tin từ xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), khoảng 18h ngày 8/7, bé N.B.H (4 tuổi), trú xóm 10, xã Quỳnh Hưng đang chơi ở khu vực gần máy ép nước mía, bất ngờ bị máy ép cuốn bàn tay trái vào.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người xung quanh tiếp cận phá máy, đưa cháu bé ra ngoài và đến bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh chiếc máy ép nước mía khiến cháu bé bị kẹt tay.
Hình ảnh chiếc máy ép nước mía khiến cháu bé bị kẹt tay.

Khi nhập viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ thông báo toàn bộ bàn tay trái của bé H. bị dập gần như hoàn toàn. Ngón tay trỏ bị dập, mất khả năng phục hồi. Riêng 4 ngón tay còn lại bị dập nát xương.

Hiện các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa các ngón tay còn lại cho bệnh nhi. Nếu các đốt ngón tay không tiến triển khả quan, bệnh nhi sẽ được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện