Đời sống - Xã hội

Kiểm tra vận hành xả lũ thủy điện ở huyện Quỳ Châu

13:35, 15/10/2023
Sở Công Thương vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ, quy trình vận hành đơn hồ đối với các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử lớn nhất trong gần 20 năm diễn ra từ ngày 26-27/9 trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã làm 1 người chết, gần 1.400 nhà bị ngập, hơn 5.000 người phải sơ tán… ước tính tổng thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

Mưa lớn trong 2 ngày 25-26/9 gây ngập nghiêm trọng trên địa bà huyện Quỳ Châu
Mưa lớn trong 2 ngày 26-27/9 gây ngập nghiêm trọng trên địa bà huyện Quỳ Châu

Đáng nói, ngoài nguyên nhân do lượng mưa lớn thì quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện còn nhiều bất cập. Trong 2 ngày 26-27/9 trên địa huyện Quỳ Châu, lượng mưa đo được khoảng 310mm. Lúc này, các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn cũng đồng thời xả lũ trong đêm khuya, nước lũ lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Chỉ trong khoảng 7 giờ đồng hồ, Công ty cổ phần Prime Quế Phong là chủ sở hữu hồ chứa thủy điện Châu Thắng đã liên tiếp phát đi 3 thông báo xả lũ . Và chỉ chưa đầy 3 tiếng sau đơn vị này lại có thông báo xả lũ khẩn cấp với lưu lượng xả tăng lên đến 1200m3/s. Đến 6 giờ 56 phút cùng ngày đơn vị này tiếp tục có thông báo dự kiến đến 8 giờ 30’ tăng mức xả lên đến 2500m3/s về hạ du.

A
Đợt mưa đã làm 1 người chết, gần 1.400 nhà bị ngập, hơn 5.000 người phải sơ tán…

Trong ngày 27/9, Công ty cổ phần Za Hưng chủ sở hữu thủy điện Nhạn Hạc, cũng thông báo xả lũ với lưu lượng xả từ 500 đến 1100 m3/s vào lúc 5h30. Tuy nhiên thông báo này cũng chỉ được gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh lúc 2giờ 10phút.

A
Ước tính thiệt hại đợt mưa lũ gây ra gần 200 tỷ đồng

Được biết, theo quy định thông báo vận hành xả lũ phải được ban hành trước khi thực hiện xả lũ ít nhất 4 giờ đồng hồ.

Trước đó, UBND huyện Quỳ Châu đã có báo cáo thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra từ ngày 26 và 27/9, trong đó đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và cơ quan liên quan xem xét đánh giá quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện