Bản Chiếng Huổng (Quế Phong) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

16:49, 11/11/2023

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023); Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, sáng 11/11, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong. 

Quang cảnh Ngày hội.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quế Phong có nhiều giải pháp để đột phá, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện đã đẩy mạnh phong trào “Chung tay vì người nghèo”, triển khai kịp thời và hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025… nhằm khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên thoát nghèo cho người dân. 

Hiện, toàn huyện có 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% hộ nghèo và cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế và được vay vốn để sản xuất, doanh; an ninh - quốc phòng không ngừng được củng cố. 

 Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại ngày hội. 

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đại tá Phan Đại Nghĩa ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được thời gian qua của Ban công tác mặt trận và nhân dân Chiếng Huổng, xã Quang Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung. Nổi bật là việc duy trì, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đổi mới cách nghĩ, cách làm của Ban công tác mặt trận và nhân dân địa phương. 

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong. 

Đồng thời nhấn mạnh vào 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung vào việc: Đẩy mạnh việc công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đời sống nhân dân; Tiếp tục phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và triển khai các kế hoạch tu sửa đường ngõ thôn, bản , xây dựng các công trình phúc lợi và áp dụng những tiến bộ KH-KT vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao thu nhập và đời sống văn hoá của nhân dân; Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn đấu trên địa bàn thôn, bản không có hộ đói, nghèo, cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết.

 Đại tá Phan Đại Nghĩa thay mặt đoàn công tác trao quà của Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An và quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho nhân dân xã, bản.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đại tá Phan Đại Nghĩa trao tặng 10 suất quà đến 10 hộ khó khăn trên địa bàn huyện; hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, mỗi hộ 75 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tặng bàn ghế trị giá 20 triệu đồng cho bà con nhằm phục vụ sinh hoạt tại nhà văn hoá bản.

Hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo tại bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong. 
Lãnh đạo huyện Quế Phong trao quà cho các hộ gia đình khó khăn tại bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong. 

Huyện Quế Phong cũng đã trao quà cho khu dân cư bản Chiếng Huổng và các hộ nghèo. 

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa cùng nhân dân bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong tổ chức trồng cây “Đại đoàn kết”. 

Tại ngày hội, các đại biểu tổ chức trồng cây đại đoàn kết; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với nhân dân bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong./.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện