Đời sống - Xã hội

Tiếp tục hỗ trợ hơn 123 tỷ đồng đến nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ

17:21, 05/11/2023

Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đã chi số tiền hơn 132 tỷ đồng do cộng đồng ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy. Trong đó, mỗi người sống trong tòa nhà chung cư mini bị cháy nhận được 700 triệu đồng, hỗ trợ thờ cúng với người tử vong là 500 triệu đồng/người.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini trong ngõ Khương Hạ (quận Thanh Xuân), ngày 5/11, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đã thông tin về phương án phân chia số tiền hơn 132 tỉ đồng từ cộng đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy.

Ông Khổng Minh Thảo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân cho biết: Sau khi vụ cháy xảy ra, Ban vận động đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy.

Sau gần 1 tháng phát động, đến 17h ngày 16/10, Ban vận động đã thông báo tạm dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ, đóng góp. Tổng số tiền ủng hộ MTTQ tiếp nhận được là 132,2 tỉ đồng (bao gồm các khoản lãi phát sinh).

Các nạn nhân vụ cháy nhận tiền hỗ trợ ngày 5/11
Các nạn nhân vụ cháy nhận tiền hỗ trợ ngày 5/11

Sau khi được thành phố đồng ý, Ban Vận động đã chia số tiền ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy theo 2 đợt. Cụ thể như sau:

Đợt 1, Ban vận động đã trích 6 tỉ 126 triệu đồng hỗ trợ tạm thời cho các nạn nhân vụ cháy.

Đợt 2, thực hiện hỗ trợ từ ngày 5/11. Cụ thể:

- Hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà là 89,6 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo cuộc sống ổn định cho 88 người còn sống là 700 triệu đồng/người; Hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong là 500 triệu đồng/người (56 người).

- Hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương tổng 15,1 tỉ đồng. Trong đó, người bị thương phải điều trị tại viện từ 3-7 ngày mức hỗ trợ là 400 triệu đồng/người; Hỗ trợ 33 người bị thương phải điều trị tại Bệnh viện từ 7 ngày trở lên là 400 triệu đồng/người; Hỗ trợ 1 người bị thương nặng, hiểm nghèo là 1 tỉ đồng/người.

- Hỗ trợ cho đối tượng trẻ em là 19,2 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 1 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ là 2 tỉ đồng; Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 4 trẻ mất cha hoặc mẹ là 1 tỉ đồng/cháu; Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 22 trẻ dưới 16 tuổi (cha mẹ còn sống) là 600 triệu đồng/cháu.

Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là 123 tỉ, 940 triệu đồng.

Theo Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân, sau 2 đợt hỗ trợ số tiền còn lại là 2 tỉ 221 triệu đồng. Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra sự cố theo quy định.

Trong sáng 5/11, Ban vận động đã trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện