Đời sống - Xã hội

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm, động viên các gia đình nạn nhân do TNGT tại TP Vinh

15:39, 22/11/2023

Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, sáng 22/11, đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vinh.            

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, sẻ chia với gia đình nạn nhân TNGT ở ở khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, sẻ chia với gia đình nạn nhân TNGT ở ở khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Cao ở khối 5, phường Trường Thi, có vợ bị mất do tai nạn giao thông và hiện đang nuôi một con nhỏ; Gia đình bà Nguyễn Thị Tình ở khối 15, phường Cửa Nam có chồng bị mất vì tai nạn giao thông và có một người con bị tàn tật không có khả năng tự chăm sóc bản thân; Gia đình ông Nguyễn Quốc Thủy ở khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh có con trai bị mất vì tai nạn giao thông.

Đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thắp hương nạn nhân tử vong do TNGT.
Đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thắp hương nạn nhân tử vong do TNGT.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Tình ở khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh có chồng bị mất vì tai nạn giao thông và có một người con bị tàn tật không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Quốc Thủy ở khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, có con trai bị mất vì tai nạn giao thông.

Đoàn cũng đã đến thăm gia đình cháu Lê Quang Nhật ở xóm Kim Chi, xã Nghi Liên có bố bị mất vì tai nạn giao thông. Cháu Nhật là anh lớn nhất mới học lớp 11 và hiện 3 anh em đang tự chăm sóc nhau do bố mẹ đã ly hôn; Thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hiển ở xóm 13, xã Nghi Phú có con là cháu Nguyễn Kim Ngọc (5 tuổi) bị tai nạn giao thông và hiện đang trong quá trình hồi phục.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm hỏi gia đình cháu Lê Quang Nhật ở xóm Kim Chi, xã Nghi Liên có bố bị mất vì tai nạn giao thông.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hiển ở xóm 13, xã Nghi Phú có con là cháu Nguyễn Kim Ngọc (5 tuổi) bị tai nạn giao thông và hiện đang trong quá trình hồi phục.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã chia sẻ những mất mát, động viên các gia đình có người bị tai nạn giao thông sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống; Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các gia đình có người bị tai nạn giao thông giảm nỗi đau và có cuộc sống tốt hơn. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện