Đời sống - Xã hội

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Nhà thờ xây dựng bằng khung gỗ “khủng” nhất Nghệ An

11:27, 23/12/2023

Với khối lượng gỗ đồ sộ, hiện nay Nhà thờ Giáo xứ Bột Đà tại xã Đà Sơn huyện Đô Lương- Nghệ An được ghi nhận là nhà thờ làm bằng gỗ lớn nhất Nghệ An hiện nay.

Nhà thờ Giáo xứ Bột Đà được khởi công xây dựng từ 8/12/2017, tính đến nay đã trải qua hơn 6 năm. Bước vào nhà thờ, một không gian gỗ thật đẹp và hoành tráng.
Nhà thờ Giáo xứ Bột Đà được khởi công xây dựng từ 8/12/2017, tính đến nay đã trải qua hơn 6 năm. Bước vào nhà thờ, một không gian gỗ thật đẹp và hoành tráng.
: Những chiếc cột gỗ kích thước khủng 216 vanh, phải 2 người lớn mới ôm hết chu vi cột. Mỗi chiếc cột có chiều cao 12,7m, khối lượng 4.5m3.
Nhà thờ được xây dựng khi Linh mục GuSe Hoàng Thái Lân phụ trách Giáo xứ Bột Đà. Quản hạt, kiêm Quản xứ Bột Đà hiện nay là Linh mục AnTôn Nguyễn Văn Thanh.
Theo GuSe Phạm Đình Thế- Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Bột Đà cho biết, 1.297 m3 gỗ là số lượng gỗ để hoàn thành Nhà thờ đặt biệt hoàn toàn bằng gỗ từ cột, kèo, bẩy, mè, rui…Loại gỗ được sử dụng gồm có: Lim, Hương (Nam Phi), Sến, Trong đó gỗ Hương chiếm 70% được sử dụng làm cột. Nhà thờ có chiều dài 72 m, rộng 23m, diện tích xây dựng 1.656 m2. Riêng mặt ngoài Nhà thờ và khuôn viên đang được triển khai thi công tiếp, dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành.
Mặt chính của Thánh đường được trang hoàng với vẻ đẹp lộng lẫy.
Hàng chục bức phù điêu bằng gỗ chạm trổ tỷ mỉ được treo xung quanh Nhà thờ.
Dưới cùng nhà thờ có 2 cầu thang gỗ xoắn ốc lên gác
Trên trần nhà thờ được lắp 2 chiếc quạt điện cũng thuộc hàng khủng, với sải cánh 8m.
Để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, phía trong Nhà thờ đã được tạo dựng hang đá.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện