Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 2/1/2024: Miền Bắc oi bức, tăng đến 28 độ trước khi lại mưa rét

08:44, 02/01/2024

Dự báo thời tiết 2/1/2024, miền Bắc trời vẫn nhiều mây, sương mù, trưa có nắng và cảm giác khá oi bức trước khi không khí lạnh tràn về. Trung Bộ lại mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/1), ngày đầu đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục tình trạng nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm và trưa hửng nắng.

Ở các thành phố lớn, sương mù vào buổi sáng tích tụ lại lớp khói bụi làm gia tăng hiện tượng ô nhiễm, thêm vào đó, mức nhiệt tăng khá cao với 28 độ vào giữa trưa, khiến cảm giác khá oi bức. Tình trạng này nhanh chóng được cải thiện khi không khí lạnh tràn về vào ngày mai (3/1), nền nhiệt hạ nhanh 6-7 độ.

Thời tiết miền Bắc sương mù vào sáng sớm, trưa hửng nắng và tăng nhiệt đến 28 độ, cảm giác khá oi bức.
Thời tiết miền Bắc sương mù vào sáng sớm, trưa hửng nắng và tăng nhiệt đến 28 độ, cảm giác khá oi bức.

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng và ngày mai (3/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày mai, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Đồng thời, từ gần sáng và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác; từ 3-4/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/1/2024:
Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện