Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 28/2/2024: Miền Bắc vẫn rét, tái diễn mưa phùn và sương mù

08:30, 28/02/2024

Dự báo thời tiết ngày 28/2/2024, ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét và xuất hiện mưa phùn, sương mù. Trung Bộ mưa rào vài nơi. Nam Bộ vẫn nắng nhiều.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/2), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Tuy nhiên, thời tiết miền Bắc chia thành 2 hình thái. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, riêng phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. 

Ảnh minh họa.

Nền nhiệt cao nhất những khu vực trên tăng nhẹ khoảng 1-2 độ, mức cao nhất dao động 15-20 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên cao hơn, 24-28 độ; nhiệt độ ban đêm cũng tăng, với 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. 

Cũng trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khu vực Tây Nguyên sẽ nắng cả ngày với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 32 độ. Đặc biệt, Nam Bộ tiếp diễn nắng mạnh và nắng nóng xảy ra ở hầu khắp miền Đông, trong đó có TP.HCM với mức nhiệt 35-36 độ, Cần Thơ và các nơi khác 32-34 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/2/2024:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh.

 

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện