Đời sống - Xã hội

Nhộn nhịp chợ phiên Mường Quạ ngày giáp Tết

12:55, 04/02/2024
Những sản vật mang hương vị đặc trưng của địa phương, những nét đẹp truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc là những điều khiến du khách cảm thấy thú vị khi đến với chợ phiên Mường Quạ, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông vào những ngày giáp Tết.

Chợ phiên Mường Quạ thuộc xã biên giới Môn Sơn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An được thành lập từ tháng 1/2019. Chợ họp mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng.

Vào ngày 25 tháng Chạp, chợ phiên Mường Quạ lại được mở để bà con các dân tộc ở các bản làng xa gần và du khách mọi nơi có dịp đến đây để vui chơi, trao đổi, mua sắm hàng hóa cho ngày Tết.

Phiên chợ ngày cuối năm nên được bà con chuẩn bị các sạp hàng bán từ rất sớm.

Một số hình ảnh phóng viên NTV ghi lại ở phiên chợ ngày giáp Tết:

Ngay từ đầu buổi sáng, ở các ngả đường bà con đã bắt đầu vào chợ để mua sắm.
Gian hàng thịt trâu là nơi thu hút lượng khách đông nhất. Vì vậy ngay từ sáng sớm, người bán đã chuẩn bị sẵn những tảng thịt ngon nhất để phục vụ khách.
Những cuộn lá dong, ống giang, lõi cây chuối rừng là nguyên liệu để làm các món ăn truyền thống của người Thái cũng dễ dàng tìm thấy khi đến chợ.
Những gói mọoc - món ăn truyền thống của người dân địa phương làm từ cá, thịt được bà con mang xuống chợ bán.
 

Phiên chợ cũng là dịp để bà con mua bán, trao đổi các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống.

Những chiếc khăn, váy thổ cẩm luôn là mặt hàng được bà con tìm đến khi xuống chợ.
Du khách đến chợ thích thú với các loại nhạc cụ dân tộc.

 

Hiền Lương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện