Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 19/2: Bắc và Trung bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

07:31, 19/02/2024
Dự báo thời tiết 19/2/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều nắng mạnh. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ. Đặc biệt, Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng, oi bức.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (19/2), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng; trong ngày, khả năng có những cơn mưa bất chợt nhưng lượng không đáng kể; đêm và sáng sớm trời lạnh.

Mức nhiệt những khu vực trên tiếp tục có xu hướng tăng, cao nhất đến 30 độ; riêng phía Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn, có nơi trên 33 độ. 

Thời tiết Hà Nội cũng chung hình thái trên, với nền nhiệt cao nhất tăng 2-3 độ so với hôm qua, ở mức 30 độ.

Nền nhiệt miền Bắc gia tăng mạnh, trời nắng vào trưa và chiều. Ảnh: internet
Nền nhiệt miền Bắc gia tăng mạnh, trời nắng vào trưa và chiều. Ảnh: internet

Cơ quan khí tượng lưu ý, từ ngày mai (20/2), phía Tây Bắc Bộ và khu vực phía Tây của Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng và khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày trước khi không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét.

Các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại Đông Nam Bộ, TP.HCM và cục bộ ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 35-37 độ, miền Tây có nơi trên 35 độ. 

Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12-16h; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-50% và nắng xuất hiện cả ngày nên trời khá oi bức. 

Đài khí tượng cảnh báo, trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện