Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 26/3/2024: Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, có mưa nhỏ

07:55, 26/03/2024
Dự báo thời tiết ngày 26/3/2024, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, nền nhiệt hạ nhẹ. Riêng Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, mức nhiệt nhiều nơi đến 38 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/3), không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ gần sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc và phía Nam của Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Do ảnh hưởng không khí lạnh yếu, nên ngoài có mưa nhỏ, nền nhiệt những khu vực trên cũng có xu hướng giảm nhẹ 1-2 độ so với hôm qua. Trong đó, thời tiết Hà Nội duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa; nhiệt độ ban ngày khoảng 25-28 độ, ban đêm 23-25 độ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, Tây Nguyên có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

Đáng lưu ý, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 26-27/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục trên khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây; miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương 36-38 độ; khu vực TP.HCM 35-37 độ; An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày diễn ra vào khoảng từ 12-16h.

Dự báo, nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện