Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 15/3/2024: Miền Bắc có mưa, giảm nồm ẩm từ chiều tối

07:46, 15/03/2024
Dự báo thời tiết ngày 15/3/2024, các tỉnh phía Bắc có mưa và sương mù vào sáng sớm. Trạng thái nồm ẩm sẽ giảm dần từ buổi trưa, nhiệt độ ấm dần lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 15-16/3, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, kết hợp với hiệu ứng nén rãnh áp thấp nên thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và đêm, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 25-27 độ, ban đêm 22-23 độ. 

Thời tiết hôm nay, Bắc Bộ trời mưa nhỏ. Không khí ẩm ướt, độ ẩm ở mức bão hoà 100%. Từ chiều hôm nay, mưa ngớt dần. Độ ẩm giảm xuống còn 80%.  Nhiệt độ tăng dần, trong khoảng từ 23-29 độ. 

Vùng núi và ven biển phía Bắc có sương mù dày. 

Trái ngược với thời tiết Bắc Bộ ẩm ướt, Tây Nguyên và Nam Bộ khô nóng. Nhiệt độ từ 31 độ trở lên. Trong đó, TP.HCM nắng nóng 36 độ.  

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 15/3/2024 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện