Đời sống - Xã hội

Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024

11:51, 07/03/2024
Sáng nay (7/3), Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2024, tọa đàm kỷ niệm 114 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 -8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 -2024). Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, sự phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ cơ bản được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng nhiều, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng lên. Nghệ An có 20/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đề nghị năm 2024, các ngành, các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình... của Trung ương về bình đẳng giới; Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới trong kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, y tế, giáo dục, việc làm, trong thẩm định các dự án đầu tư; Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tăng cường phối hợp liên ngành trong tổ chức các hoạt động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và sinh viên Lương Thị Phượng, lớp 61A2 ngành sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Vinh vì có thành tích đạt giải Nhất Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An năm 2023.
Đồng chí Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và sinh viên Lương Thị Phượng, lớp 61A2 ngành sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Vinh vì có thành tích đạt giải Nhất Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt giải nhất hội thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tỉnh Nghệ An năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng chị em Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhân ngày 8/3.

 

Mai Hương - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện