![]() |
| Người dân xã Hợp Minh phơi lúa dọc tuyến Quốc lộ 48E, đặt vật cản trên mặt đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải An |
Ghi nhận tại xã Hợp Minh ngày 3/5, dọc tuyến Quốc lộ 48E, không khó để bắt gặp cảnh lúa được phơi kín mặt đường. Nhiều hộ còn dùng gạch, đá, cọc gỗ hoặc dây chăng ngang “cảnh giới” phơi lúa, vô tình biến tuyến đường thành những “sân phơi” tạm thời. Những vật cản này trở thành nguy cơ trực tiếp đối với người tham gia giao thông, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối khi tầm nhìn hạn chế.
Ông Lê Văn Minh, một lái xe ô tô ở xã Hùng Châu thường xuyên lưu thông qua khu vực, bày tỏ lo ngại: “Có những đoạn đường phơi lúa lại đặt gạch, đá chắn ngang. Nếu không chú ý, xe có thể va phải bất cứ lúc nào. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế phải đánh lái gấp rất nguy hiểm, nhất là với xe tải”.
![]() |
| Người dân vô tư phơi lúa giữa lòng đường. Ảnh: Hải An |
Không chỉ tài xế ô tô, nhiều người đi xe máy cũng chung nỗi lo. Anh Trần Văn Hòa, một người dân đi làm hàng ngày qua xã Quan Thành, cho biết: “Lúa phơi trên đường chỉ cần phanh gấp là rất dễ ngã. Chúng tôi thực sự bất an mỗi lần đi qua những đoạn đường như vậy”.
Trong khi đó, từ phía người dân phơi lúa, câu chuyện lại mang một góc nhìn khác. Bà Nguyễn Thị Tâm (xã Hợp Minh) chia sẻ: “Mùa gặt trùng với những ngày nắng gắt, nếu không tranh thủ phơi ngay thì lúa dễ bị ẩm mốc, giảm chất lượng. Nhà cửa giờ đều lợp mái tôn, không có sân rộng nên bà con đành tận dụng mặt đường".
![]() |
| Gạch, đá làm vật cản để phơi lúa trên QL 7 xã Quan Thành. Ảnh: Hải An |
Tại xã Quan Thành, dù nhiều tuyến đường đã được trải nhựa, phương tiện lưu thông với tốc độ cao, nhưng tình trạng phơi lúa vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, không ít hộ dân còn chọn những vị trí khuất tầm nhìn như khúc cua, đoạn dốc để phơi, khiến nguy cơ tai nạn càng tăng. Điều đáng nói là tại địa phương này vẫn có nhiều sân nhà văn hóa, sân vận động với diện tích rộng, đủ điều kiện phơi nông sản, nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Một số người dân ở xã Quan Thành thừa nhận việc phơi lúa trên đường thuận tiện hơn vì gần nhà, dễ trông coi. “Nếu mang ra sân chung thì phải vận chuyển xa, lại lo mất trộm hoặc bị gia súc phá”, Ông Nguyễn Văn Việt một hộ dân ở xã Quan Thành cho biết.
![]() |
| Sân Nhà Văn hóa xóm Bắc Thành, xã Quan Thành bỏ trống mà người dân không mang lúa đến phơi. Ảnh: Hải An |
Ông Thái Đình Tiến - Trưởng phòng kinh tế UBND xã Quan Thành cho biết: “Ngay từ đầu vụ, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường để phơi lúa. Tuy nhiên, do thói quen lâu năm và nhu cầu thực tế, tình trạng này vẫn tái diễn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý”.
Tại xã Quảng Châu, không chỉ Quốc lộ 7B phơi lúa tràn lan mà nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng bị lúa “phủ kín”. Thậm chí, một số nơi người dân còn phơi cả rơm rạ, ngay trên lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
![]() |
| Các vật cản được dựng để phơi lúa ở xã Yên Thành. Ảnh: Hải An |
Vấn đề đặt ra hiện nay là chính quyền địa phương và lực lượng công an xã cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ những rủi ro và hậu quả có thể xảy ra khi phơi nông sản trên đường giao thông. Đồng thời, chính quyền cần chủ động quy hoạch, bố trí các khu vực phơi nông sản tập trung như sân vận động, sân nhà văn hóa, bãi đất trống… vừa thuận tiện cho người dân, vừa đảm bảo an toàn và có sự quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc thành lập và duy trì các tổ tự quản tại thôn, xóm để nhắc nhở, giám sát lẫn nhau cũng là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.
![]() |
| Nông dân Nghệ An phơi lúa ngay giữa cả lòng đường nhựa. Ảnh: Hải An |
|
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), cụ thể, Điều 12 Nghị định 168 quy định: Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ... Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên. Trong trường hợp thực hiện hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường bộ mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 261 Bộ luật Hình sự”. |









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin