Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng bào công giáo Nghĩa Đàn đóng góp 14,5 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

16:22, 08/09/2019
Từ 2015 – 2019, đồng bào công giáo huyện Nghĩa Đàn đã tự nguyện hiến 28.619m2 đất, huy động 15.531 ngày công, đóng góp 14,5 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng.
Đồng bào công giáo Nghĩa Trung tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Đồng bào công giáo Nghĩa Trung tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Điển hình như, hơn 6.000 đồng bào công giáo xã Nghĩa Lộc đã huy động 7.630 ngày công, hiến 16.000 m2 đất, tháo dỡ 906m tường rào, đóng góp 6,3 tỷ đồng hoàn thành 17km đường giao thông nông thôn; Gần 1.400 đồng bào công giáo xã Nghĩa Hội đóng góp 1.750 ngày công, hiến 1.300m2 đất, đóng góp 4,5 tỷ đồng làm 7,3km đường giao thông nông thôn và nâng cấp 5 nhà văn hóa; Đồng bào công giáo xã Nghĩa Trung huy động 3.200 ngày công, dỡ bỏ 400m tường rào, góp 1,6 tỷ động xây dựng 5,2km đường giao thông nông thôn, đóng góp 300 triệu xây dựng nhà văn hóa xóm…

Đồng bào công giáo Nghĩa An phát triển kinh tế từ chăn nuôi bò sữa.
Đồng bào công giáo Nghĩa An phát triển kinh tế từ chăn nuôi bò sữa.

Từ năm 1025 – 2019, đồng bào công giáo huyện Nghĩa Đàn đã tự nguyện hiến 28.619m2 đất, 3.019m tường rào, huy động 15.531 ngày công, chặt bỏ hàng nghìn cây, đóng góp 14,5 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng.

Đến nay, Nghĩa Đàn có 1 xã có đồng bào công giáo sinh sống đã về đích Nông thôn mới (Nghĩa Hội) và xã Nghĩa Trung đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2019.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện