Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục

18:28, 30/08/2018

Những bất cập, tồn tại chưa có giải pháp hữu hiệu khắc phục trong năm học vừa qua như: tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, vấn đề thu - chi, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm - học thêm và vấn đề dôi dư giáo viên đã được các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 được UBND tỉnh tổ chức sáng nay ( 30/8).

 

Đồng chí Lê Minh Thông - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Sở  GD&ĐT, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã và các phòng GD-ĐT các huyện.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo các đại biểu, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đây là yêu cầu tất yếu trong thời điểm hiện nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tiền đề cho việc đổi mới sách giáo khoa. Tuy nhiên, tại Nghệ An việc triển khai còn gặp khó khăn do tỷ lệ giáo viên chỉ mới bố trí được 1,3 giáo viên/lớp (trong khi quy định là 1, 5). Thêm nữa việc thu tiền nộp buổi học thứ 2 còn bất cập và nhiều nơi chưa nhận được sự đồng tình của phụ huynh. Về vấn đề dôi dư giáo viên, trong cuộc họp, nhiều huyện giải trình về phương án xử lý dôi dư; trong đó có việc điều động giáo viên từ bậc THCS dạy tiểu học.

t
Bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu: Sở GD-ĐT sớm có văn bản thay thế Quyết định số 1517 ban hành từ năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trước khi năm học mới bắt đầu; nhưng trên tinh thần: công khai, minh bạch; dân chủ; đúng pháp luật và nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân. Đồng thời, kiểm soát chặt về chuyên môn để học 2 buổi/ngày  nhằm mục đích phát triển toàn diện cho học sinh tiểu học, tránh tình trạng buổi học thứ 2 như buổi học thêm hay học chương trình buổi sáng.

Phó
 Phó chủ tịch UBND Tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu: Sở GD-ĐT sớm có văn bản thay thế Quyết định số 1517.

Về vấn đề dôi dư giáo viên, quan điểm của tỉnh là không giải quyết vội vàng. Phương án xử lí dôi dư bằng việc điều chuyển giáo viên từ THCS dạy tiểu học cần làm tốt công tác tuyên truyền, bố trí hợp lý thể hiện tính nhân văn. Trước áp lực giảm biên chế nhưng lại đang thiếu giáo viên, phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện sắp xếp hợp lý và yêu cầu Sở Giáo dục- Đào tạo sớm có văn bản trình tỉnh có cơ chế  chính sách liên quan đến nhân sự để đảm bảo việc tổ chức dạy và học. Ngành GD-ĐT cần  có kế hoạch kiểm tra, giám sát tránh bệnh thành tích trong xây dựng trường chuẩn QG; các địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị,  an ninh trường học để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

Thu Hiền - Cảnh Toàn