Giáo dục

Bộ GD&ĐT thay đổi, điều động nhiều nhân sự quan trọng

16:36, 08/11/2021
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT được điều động sang Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 8-11.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định điều động ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 5-11.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phụ trách Cục Quản lý chất lượng cho đến khi có quyết định mới. 

Ông Mai Văn Trinh khi còn là Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT
Ông Mai Văn Trinh khi còn là Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký quyết định điều động ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Và ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

Trước đó, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ GD&ĐT có đơn từ chức theo nguyện vọng và được Bộ GD&ĐT đồng ý.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện