Giáo dục

Sinh viên Lào náo nức đón Tết cổ truyền Việt Nam

18:46, 31/01/2022
 150 sinh viên Lào đại diện cho 430 sinh viên Lào không thể về nước do dịch COVID- 19 đang theo học tại các trường Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh và Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị nhân tết cổ truyền Việt Nam. 

Buổi giao lưu được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kể cả khách mời phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại đây, các sinh viên Lào được dự tiệc bánh chưng và múa hát ca ngợi mối tình đoàn kết Việt - Lào thủy chung son sắt. Bên cạnh đó, các em được nhận các phần quà gồm bánh chưng và tiền lì xì.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho sinh viên Lào đón Tết tại Nghệ An.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng quà sinh viên Lào đón Tết tại Nghệ An.

Em Channi Da, quê tỉnh Khammuanđến và em Zengxua Li, quê tỉnh Xiengkhoang, CHDCND Lào đến từ Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh đều bày tỏ niềm vui và vinh dự. Không thể về Lào do dịch COVID-19, nhưng em cảm nhận được không khí rất ấm áp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Còn em Namoi Kongket, quê tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào đến từ Đại học Công nghiệp Vinh bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được đón Tết Việt Nam với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động tỉnh Nghệ An hướng tới kỉ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam- Lào và kỉ niệm 40 năm ký kết hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào. Tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam để các sinh viên Lào hiểu thêm về phong tục, tập quán, văn hóa người Việt Nam; qua đó góp phần gắn kết các du học sinh Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước.

Quốc Khánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện