Giáo dục

Sôi nổi hội thi “Rung chuông vàng - Học sinh với văn hóa giao thông” khối THCS

16:10, 20/09/2023
Sáng 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Quỳnh Lưu tổ chức hội thi Rung chuông vàng - Học sinh với văn hóa giao thông năm 2023. 
Toàn cảnh hội thi.
Toàn cảnh hội thi.

Tham gia Hội thi có 100 em học sinh đại diện cho các liên đội trường THCS trên địa bàn huyện.

Các thí sinh cùng tranh tài về kiến thức an toàn giao thông đường bộ với nội dung chủ yếu xoay quanh: Luật Giao thông đường bộ; các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về an toàn giao thông đường bộ; nhận biết các loại biển báo giao thông, tình huống khi tham gia giao thông…

Sau 27 câu hỏi còn 3 thí sinh trên sàn thi đấu
Sau 27 câu hỏi còn 3 thí sinh trên sàn thi đấu

Ban tổ chức áp dụng phương pháp loại trừ dần những thí sinh trả lời các đáp án sai theo từng câu, đến khi chọn được thí sinh cuối cùng trả lời câu hỏi chính xác nhất. 

Trong quá trình diễn ra Hội thi, các thí sinh được quyền trợ giúp từ các thầy, cô giáo thông qua phần thi phụ và bốc thăm may mắn lựa chọn số lượng học sinh quay trở lại sàn thi đấu.

Đại diện Tỉnhh đoàn trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất
Đại diện Tỉnhh đoàn trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất cho em Lê Thu Thuỷ - Lớp 8C, Trường THCS Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đã xuất sắc trả lời được 31 câu hỏi, vượt qua 99 thí sinh để rung chuông vàng. Giải Nhì thuộc về em Cao Gia Huy  - Lớp 9C Trường THCS Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu.

Em Lê Thu Thuỷ - Lớp 8C, Trường THCS Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đã xuất sắc rung chuông vàng.
Em Lê Thu Thuỷ - Lớp 8C, Trường THCS Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đã xuất sắc rung chuông vàng.

Thông qua hội thi nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tăng cường tính chủ động và hiệu quả giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Qua đó góp phần giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời tạo cơ hội giúp các em rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh./.

Như Thuỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện