Phát động Chiến dịch “90 ngày cao điểm”
Những ngày cuối tháng 5, dù thời tiết cực đoan, nắng nóng, nhưng trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, việc thi công vẫn diễn ra đều đặn với gần 300 công nhân làm việc liên tục. Nhiều tổ, đội phải tăng ca ban đêm, đặc biệt, trong các đợt đổ bê tông lớn, công nhân làm việc đến 4 - 5 giờ sáng để đảm bảo tiến độ.
Ông Võ Văn Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng trường nội trú cho biết: Dự án xây dựng trường học nội trú tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành và bàn giao công trình trong vòng 3 tháng tới để kịp đưa học sinh vào học theo yêu cầu của UBND tỉnh.
![]() |
| Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn đang triển khai thi công. Ảnh: Mỹ Hà |
Trước đó, công trình được khởi công từ tháng 3/2026. Tuy nhiên, trước áp lực tiến độ, đơn vị đang triển khai Chiến dịch “90 ngày cao điểm”, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục để cố gắng đến trước ngày 26/8 sẽ hoàn thiện các hạng mục trọng điểm để đưa vào sử dụng. Trước mắt, sẽ ưu tiên hàng đầu khối phòng học và khu nhà ăn, bán trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh ngay khi năm học mới bắt đầu.
Các hạng mục phụ trợ còn lại như nhà thư viện đang trong giai đoạn đổ bê tông; nhà hiệu bộ triển khai phần thép với diện tích sàn khoảng 800 -1.000 m². Đối với nhà đa năng, đơn vị thi công đã hoàn thành phần cọc và đang chuẩn bị triển khai móng. Khu vực sân sảnh chính cũng được ưu tiên thi công sớm để phục vụ hoạt động sinh hoạt của học sinh, trong khi khu vườn thực nghiệm sẽ hoàn thiện sau.
Qua quá trình triển khai, một trong những khó khăn lớn nhất của dự án là phần xử lý đất nền bởi công trình nằm trên nền bãi bồi yếu. Vì vậy, trước khi đi vào xây dựng, toàn bộ các khối nhà đều phải sử dụng móng cọc thay cho móng thông thường.
Đại diện ban quản lý cũng cho biết, thời điểm này, nguồn cung vật liệu cơ bản đã ổn định hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc cung ứng bê tông vẫn gặp áp lực do trên tuyến Quốc lộ 7 chỉ có một số đơn vị đủ khả năng cung cấp khối lượng lớn. Vì vậy, các kế hoạch đổ bê tông phải được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm thi công xuyên đêm. Ngoài ra, để rút ngắn thời gian, đơn vị xác định phải thực hiện phương thức “vừa thiết kế, vừa thi công”, các hồ sơ sau khi được thẩm tra sẽ chuyển trực tiếp ra công trường để triển khai ngay.
![]() |
| Các hạng mục ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn đang được triển khai thi công. Ảnh: Mỹ Hà |
Tại công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Keng Đu, xã Keng Đu, việc thi công đang gặp nhiều khó khăn khi gần 1 tháng nay mỏ đá Kỳ Sơn ngừng cấp do hết thời hạn khai thác. Do đường xa, việc vận chuyển cát từ xã Anh Sơn đội giá lên cao. Trong khi, từ đầu tháng 5 đến nay hầu như ngày nào cũng mưa đã ảnh hưởng đến vận chuyển vật tư trên công trường và thời gian thi công.
Dù vậy, tận dụng nguồn vật liệu dự trữ trước đó, các đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ bằng cách tổ chức thi công liên tục ngày đêm để đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Phong - cán bộ quản lý hiện trường dự án cho biết, đến thời điểm này, cả 11 hạng mục của công trình đều đã được triển khai xây dựng. Trong đó, khu nhà học và khu nội trú đã bắt đầu đổ bê tông tầng 3 và tầng 4. “Điều kiện thi công hiện nay rất khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu khan hiếm. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải nỗ lực vượt khó, làm ngày, làm đêm để hoàn thành mục tiêu đã đề ra”, ông Phong chia sẻ.
![]() |
| Dự án xây dựng Trường Phổ thông liên cấp tiểu học và THCS Keng Đu. Ảnh: Mỹ Hà |
Ngày 18/5 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết triển khai Chiến dịch cao điểm "90 ngày đêm thi công" nhằm hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới trước ngày 26/8/2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Theo kế hoạch, trong 50 ngày đầu của chiến dịch, các đơn vị phải hoàn thành toàn bộ phần thô, gồm nền móng, khung kết cấu, xây trát, mái và hạ tầng kỹ thuật chính; 40 ngày tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục như ốp lát, sơn, điện nước và các công trình phụ trợ.
Đại diện ban quản lý dự án cho biết: Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới. Vì thế, hiện nay, đơn vị đang chỉ đạo các công trường huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên đêm, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý
Với 21 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới, từ năm học tới, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa của Nghệ An.
Để ngôi trường mới đi vào hoạt động, đầu tháng 3/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú. Đây được xem là cú hích quan trọng cho giáo dục vùng biên, vừa giúp hoàn thiện hành lang pháp lý, vừa tháo gỡ nhiều vướng mắc trong tổ chức, vận hành.
![]() |
| Mô hình "Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại Trường THCS Môn Sơn. Ảnh: Mỹ Hà |
Tại xã Môn Sơn, sau khi có Thông tư số 12, xã đã tổ chức họp với các nhà trường và nhân dân xong, khảo sát nhu cầu học sinh theo đối tượng như: Học sinh không có người nuôi dưỡng, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn và học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh. Trong số 2.863 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn có 1.397 em có nhu cầu học tập tại trường nội trú, nhiều hơn 272 em so với quy mô phát triển của trường. Chính vì thế, số học sinh còn lại của xã, dự kiến sẽ bố trí học tại 3 trường còn lại ở xã, gồm Trường THCS Môn Sơn và Trường Tiểu học Môn Sơn, Tiểu học Lục Dạ. Xã cũng đã xây dựng bộ máy cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên với 84 biên chế, bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cán bộ tư vấn học sinh và hỗ trợ học sinh khuyết tật.
“Đa số phụ huynh học sinh có nguyện vọng và nhu cầu cho con em vào học trường nội trú liên cấp, nhất là phụ huynh tộc người Đan Lai, con em hộ nghèo, cận nghèo và các thôn, bản xa trường. Vì thế, chúng tôi đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027 để phù hợp với tình hình thực tế. Điều đó sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, bố trí lớp học và chuẩn bị đội ngũ giáo viên trước khi trường nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động"- . Ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Môn Sơn choi biết.
Nói về Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT, thầy Nguyễn Công Danh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi) cho rằng, Thông tư đã quy định cụ thể định mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng học sinh, tạo thuận lợi cho nhà trường trong quá trình tổ chức nấu ăn tập trung, chăm sóc và quản lý học sinh nội trú. Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày càng đầy đủ theo quy định của Bộ cũng là tiền đề quan trọng để đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên.
![]() |
| Đồng chí Thái Văn Thành kiểm tra hiện trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Ảnh: Hoàng Hiếu |
Trong khi đó, thầy Đặng Văn Tam - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Sơn, xã Anh Sơn cho rằng, Thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá cụ thể về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà trường và địa phương chủ động xây dựng bộ máy, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, quy chế quản lý và các điều kiện cần thiết nhằm sẵn sàng vận hành mô hình trường nội trú liên cấp ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, việc có một khung hướng dẫn rõ ràng cũng giúp các trường thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh, quản lý học sinh nội trú, tổ chức dạy học và chăm lo đời sống cho học sinh vùng sâu, vùng xa…
Liên quan về việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mới đây, tại cuộc họp với đoàn khảo sát chuyên đề của Ủy ban Văn hóa- Xã hội của Quốc hội, tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để hoàn thành 10 dự án giai đoạn thí điểm đúng tiến độ trước ngày 30/8/2026. Đồng thời, kiến nghị cần sớm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các xã biên giới…






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin