Giáo dục

Điểm thi lớp 10 càng cao... càng lo

10:05, 05/06/2026
Những điểm 9, điểm 10 đã không còn hiếm tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Cùng với đó, số học sinh đạt điểm cao cũng tăng đột biến khiến cho điểm chuẩn ở nhiều trường sẽ tăng hơn các năm trước.

Nhiều điểm thi cao chót vót

Trường THCS Đặng Thai Mai vừa thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 với thành tích nổi bật khi có em Trần Hoàng Thạch, lớp 9B lọt vào danh sách thủ khoa với tổng điểm 3 môn 29,25 điểm.

Nam sinh này cũng đạt 18 điểm môn chuyên Toán – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chắc chắn có một suất vào ngôi trường chuyên danh giá nhất của tỉnh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Trong số 26 học sinh toàn tỉnh đạt điểm thi từ 29 điểm trở lên, Trường THCS Đặng Thai Mai có 12 em. Ngoài ra trường có 9/12 học sinh thủ khoa vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu ở các môn Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thành tích của học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, khoa học và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Trên toàn tỉnh, qua tổng hợp điểm thi tại nhiều hội đồng thi, số học sinh đạt từ 26 điểm trở lên không hiếm. Như tại Trường THPT Thái Lão, thí sinh có điểm cao nhất là 28 điểm và có 17 em đạt từ 26 điểm trở lên. Tại Trường THPT Con Cuông, dù là một huyện miền núi cao nhưng năm nay, thí sinh cao điểm nhất của truòngw đạt 28,25 điểm và có 10 em đạt từ 26 điểm trở lên; điểm thi Trường THPT Đông Hiếu, thí sinh đạt kết quả cao nhất 28,25 điểm.

Nếu so sánh số lượng học sinh đạt điểm cao năm nay so với các năm học trước rõ ràng có sự khác biệt khá nhiều. Như các năm trước, số học sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng năm nay mức điểm này không hiếm. Chỉ tính riêng điểm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có 90 em đạt 28,5 điểm và có 44 em đạt từ 28,75 điểm trở lên. Trong khi kỳ thi lớp 10 năm học 2024 – 2025, toàn tỉnh chỉ có 3 em đạt mức điểm 28,5 và nằm trong tốp 3 của tỉnh.

 

Hay ở Kỳ thi vào lớp 10, năm học 2025 – 2026, á khoa của kỳ thi là 29 điểm và chỉ có 1 em. Năm nay, toàn tỉnh có 25 em có mức điểm này. Hay năm ngoái chỉ có 2 em đạt mức điểm 28,75 và là á khoa của tỉnh. Riêng năm nay chỉ riêng điểm thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có 44 em.

Tổng hợp ban đầu cho thấy trong số hơn 49.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại 69 hội đồng thi trên toàn tỉnh, có 506 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, 29 em đạt điểm 10 môn Toán. Điểm trung bình của các thí sinh là 18,45 điểm.

Về từng môn thi, Ngữ văn là môn có điểm trung bình cao nhất với 7,18 điểm, môn Toán là 6,45 điểm và Ngoại ngữ là 4,82 điểm. Tỷ lệ đạt điểm trung bình trên 5 điểm của Ngữ văn là 90,6%, Ngoại ngữ 40,2% và Toán là 80,4%. Riêng môn Ngoại ngữ, sự chênh lệch khoảng cách giữa tốp trên và tốp dưới khá nhiều, khi có gần 60% thí sinh có điểm dưới 5 điểm. Trong khi đó, đây là môn có nhiều điểm 10 nhất với 506 em, một kết quả rất nổi bật.

Dự báo điểm chuẩn sẽ tăng ở nhiều trường

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được phụ huynh ở Nghệ An đánh giá là “căng hơn thi tuyển vào đại học”. Năm nay, áp lực càng nhân lên khi số lượng thí sinh dự thi tăng khoảng 10.000 em nhưng tổng chỉ tiêu không tăng nhiều.

Ngay sau khi có kết quả Kỳ thi vào lớp 10, nỗi lo của phụ huynh vẫn không giảm khi tại nhiều trường điểm thi cao chót vót và có thể dẫn đến điểm chuẩn sẽ tăng khá nhiều.

Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất và chất lượng nhất trên toàn tỉnh, năm nay trường có gần 1.200 chỉ tiêu. Nếu với chỉ tiêu này, hiện nay, điểm trúng tuyển vào trường đang là 26,25 điểm. Từ kinh nghiệm của các năm trước, nếu khoảng 500 học sinh dự thi vào trường sẽ nhập học vào các trường chuyên thì điểm chuẩn sẽ dao động từ 25 – 25,25 điểm và đây là mức điểm chuẩn cao nhất trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây.

Các thí sinh tìm hiểu thông tin về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THPT Hà Huy Tập, qua tổng hợp của nhà trường, năm nay dự kiến điểm chuẩn sẽ khoảng 22,5 điểm, sau khi đã tính cả thí sinh đăng ký NV2. Mức điểm này cao hơn năm trước và gần với năm có mức điểm chuẩn cao nhất là 22,4 điểm.

Thầy giáo Cao Thanh Bảo – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chất lượng thí sinh năm nay khá cao khi thủ khoa của trường đạt 29 điểm, số học sinh từ 26 điểm trở lên có 178 em. Qua nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý, thầy Bảo cho rằng, điểm thi cao có thể là do đề thi năm nay “dễ thở”. Các năm trước học sinh muốn có điểm Toán từ 8 trở lên không nhiều nhưng năm nay tỷ lệ này khá cao; điểm Tiếng Anh ở các trường vùng trung tâm cũng cao hơn nhiều so với các năm trước...

Tại Trường THPT Thái Lão, mức điểm chuẩn năm nay dự kiến cũng lên đến hơn 19 điểm, bằng với mức điểm cao nhất của trường 3 năm trước khi học sinh Thành phố Vinh (cũ) ồ ạt đăng ký dự thi vào trường để tránh áp lực ở vùng trung tâm.

Việc điểm thi và dự báo điểm chuẩn tăng đã được nhiều giáo viên nhận định ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 kết thúc. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay bám sát chương trình, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh và không quá khó để đạt điểm khá. Tuy nhiên, đề thi lại thiếu những câu hỏi có độ phân hóa cao, khiến khoảng cách điểm số giữa nhóm học sinh khá, giỏi và xuất sắc không lớn.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế kết quả thi cho thấy số lượng bài thi đạt điểm cao tăng mạnh, đặc biệt ở mức từ 8 điểm trở lên. Điều này không tác động quá lớn đến những trường có chất lượng đầu vào chênh lệch rõ rệt, nhưng lại tạo áp lực đáng kể đối với các trường có mặt bằng học lực đồng đều. Chỉ một sai sót nhỏ hoặc chênh lệch nửa điểm cũng có thể làm thay đổi đáng kể thứ hạng của thí sinh trong cuộc đua vào lớp 10 công lập.

Và rất có thể, năm nay sẽ có trường lại xảy ra tình trạng hơn 8 điểm/1 môn vẫn không đậu NV1. Trong khi nhiều nơi, chưa đủ điểm trung bình học sinh vẫn đậu công lập.

Mỹ Hà

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện