Tin tức

Tăng cường tuyển sinh, đào tạo gắn với giải quyết việc làm trong các cơ sở GDNN

17:55, 19/06/2020
Sáng 19/6, tại TP Vinh, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc về tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Anh Dũng -  Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Hoàng Nghĩa Hiếu – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Tính đến cuối năm 2019, cả nước có trên 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp rộng khắp cả nước đã góp phần thực hiện công tác tuyển sinh năm 2019 đạt hơn 2,3 triệu học viên.

Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng phát biểu tại hội thảo.

Năm 2019, tỷ lệ học viên tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có việc làm đạt trên 80% với mức lương từ 5 triệu rưỡi đến 12 triệu đồng/lao động/ tháng.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến công tác tuyển sinh và đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây cũng là vấn đề mà đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ tại hội nghị cùng với các vấn đề như: công tác gắn kết doanh nghiệp, giải quyết việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp trong học sinh sinh viên... Từ đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra về công tác tuyển sinh, đào tạo trong tình hình mới; trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh 2 triệu 2 trăm học viên gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo trong năm 2020./.

An Duyên - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện