Đài PTTH Nghệ An tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

17:47, 25/12/2023

Chiều 25/12, Đài PTTH Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Nguyễn Công Danh - Chủ tịch CĐVC Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng các bản tin thời sự hàng ngày, duy trì và đổi mới các chuyên đề, chuyên mục, chương trình ổn định định kỳ, Đảng ủy, Ban giám đốc Đài PTTH Nghệ An đã quyết liệt trong chỉ đạo mở và thực hiện các chương trình, chuyên mục mới, tạo dấu ấn đậm nét trên sóng PT-TH và đặc biệt là trên các nền tảng số của NTV. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Có thể kể đến các chương trình, chuyên mục: Thực hiện Nghị quyết 39/BCT; Nhà nông đổi mới; Bàn tròn thế sự; Thế giới 24/7; Series ký sự: Làng sen đến Bến Nhà rồng; Khởi nghiệp; Các MV dân ca ví dặm thiếu nhi; Kể chuyện danh nhân; chương trình ẩm thực: Đi mô ăn chi … 

Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thông qua đó cập nhật nhanh, đầy đủ, chính xác tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước, các vấn đề về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội được khán thính giả quan tâm, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài PTTH Nghệ An trình bày báo cáo công tác Công đoàn năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Nhiều vệt tuyên truyền để lại dấu ấn như: về mừng Đảng, mừng Xuân; về 10 năm thực hiện NQ26/BCT và triển khai chương trình hành động thực hiện NQ39; về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn; về du lịch Cửa Lò; về kỷ niệm 112 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước; về phòng chống thiên tai hạn hán, bão lũ; về kết quá giáo dục tốt nghiệp, tuyển sinh; về giải phóng mặt bằng Cao tốc Bắc - Nam, xây dựng nông thôn mới; về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; về dân ca ví dặm; về Đài hội công đoàn các cấp; về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các đại biểu tham dự.

Nhiều chương trình truyền hình trực tiếp để lại dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ như: Mừng đảng, mừng Xuân; Tết vì người nghèo; Lễ phát động Chương trình Vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023- 2025; 1310 năm Khởi nghĩa Hoan Châu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc Gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế; Lễ hội Làng Sen gắn với kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;  Mạch nguồn Ví dặm; Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023; Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Lễ tuyên dương học sinh giỏi và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi TNTHPT năm 2023; Chung kết sân chơi Tiếng Anh mùa 6; Ngày hội kết đoàn; Giải bóng đá Quốc gia năm 2023…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng KHTV phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt là loạt sự kiện kỷ niệm thành lập các huyện: Tân Kỳ - Quế Phong - Quỳ Hợp; Hoàng Mai, Đô Lương, Anh Sơn; 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 60 năm thành lập TP Vinh.

Kỹ sư Lưu Hồng Đăng, phòng TKBT - NDS phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2023 cũng đánh dấu thành công và sự phát triển mạnh mẽ về nội dung số của NTV. Kênh youtube của Đài đạt danh hiệu nút Vàng với hơn 1 triệu sub. Kết quả đó cho thấy sự quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo và hướng đi đúng của NTV. 

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Đảng ủy Đài cũng đã lãnh đạo việc tăng cường hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình (tin tức, phóng sự, chuyên đề, văn nghệ, ký sự…) với  VTV, VOV và các Đài PT-TH trong nước…và phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để nâng cao chất lượng và phong phú chương trình PT-TH Nghệ An. 

Phóng viên Nguyễn Toàn, phòng Thời sự phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tập trung lãnh đạo sản xuất các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải báo chí Nghệ An; giải báo chí các Bộ, Ban, Ngành TW; Giải báo chí Quốc gia năm 2022; Giải báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm Vàng); Liên hoan Truyền hình toàn quốc tại Hải Phòng và chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024 … 

Phóng viên Ngọc Dũng, phòng Chuyên đề phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phóng viên Thái Sơn,  phòng Văn nghệ - Giải trí phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án “Phát triển Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số, giai đoạn 2020-2025”.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng TDPS phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng KTSXCT phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong đó, thực hiện đầu tư trang thiết bị, công nghệ năm 2023 gồm: Phòng điều khiển trường quay S1; thiết bị phục vụ sản xuất và truyền dẫn phát sóng; máy phát thanh FM đặt tại huyện Con Cuông, phủ sóng vùng miền Tây Nghệ An. 

Năm 2023, Đảng bộ Đài được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng ủy Đài về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về phòng chống thiên tai, lũ lụt và hoạt đồng từ thiện năm 2022; 20 năm tổ chức, truyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; Bằng khen của  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể Đài về sơ kết 5 năm Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2023 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Kết quả, trong năm 2023, Đài PTTH Nghệ An có 3 giải Bạc, 03 giải Khuyến khích và 02 Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41; có 01 giải Khuyến khích giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022); 01 giải B Giải Báo chí Quốc gia thứ XVII - năm 2022. 01 giải Khuyến khích Hội báo xuân toàn quốc; Có 01 giải Nhất, 02 Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích Báo chí Nghệ An năm 2022; 01 giải C giải Chương trình phát thanh ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc năm 2022; 01 giải Ba giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền về an toàn giao thông; 01 giải B Giải thưởng báo chí về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng 2022-2023; 01 Giải B Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, Đài PTTH Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tận tuỵ, trách nhiệm; Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 08/4/2021 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng công tác TĐKT thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai thực hiện Luật TĐKT năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Nghệ An phát động; Tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất tác phẩm chất lượng cao tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI; Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ 2- năm 2024…;
Lãnh đạo xây dựng, đổi mới khung chương trình PT-TH năm 2024 theo hướng hiệu quả, thiết thực. Nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, yêu cầu tuyên truyền của các đơn vị, địa phương và đáp ứng nhu cầu nghe xem ngày càng cao của khán thính giả. 
Tập trung lãnh đạo sản xuất các tác phẩm chất lượng cao tham gia giải Liên hoan PT Toàn quốc năm 2024; Giải Báo chí quốc gia; Giải báo chí các cấp, các bộ, ban, ngành; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…; 
Tăng cường hợp tác với  Đài THVN, Đài TNVN, Đài PT-TH các tỉnh trong cả nước và các ngành, đơn vị, địa phương để làm tốt công tác xã hội hoá trong sản xuất, trao đổi và phát sóng các chương trình PT-TH . Tăng cường các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Chú trọng phát triển nguồn thu nhằm từng bước tiến tới tự chủ tài chính.
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: nội dung, kỹ thuật sản xuất và truyền dẫn phát sóng và công tác quản trị, vận hành hoạt động của cơ quan.
Tập trung lãnh đạo việc tiếp cận, ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới trên lĩnh vực PT-TH cả về sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng. 
Triển khai Đề án phủ sóng PTTH vùng sâu, biên giới của tỉnh. Sử dụng hiệu quả hạ tầng trạm phát lại VOV, xây dựng phương án lắp các máy phát sóng FM có công suất phù hợp.
Tham mưu UBND tỉnh có cơ chế đặc thù để Đài PT-TH tỉnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, lao động. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp. Tạo điều kiện cho CBVCLĐ được đi trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đài PTTH Nghệ An trong năm 2023. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, PV đã tạo dấu ấn đậm nét trên sóng PT-TH, nhất là trên các nền tảng số của NTV. Đặc biệt, các chương trình an sinh xã hội được NTV thực hiện tốt.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Đài PTTH Nghệ An cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác Chuyển đổi số; Mở thêm các chuyên mục khó như Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nhận diện các âm mưu diễn biến, tự chuyển hóa... Lãnh đạo, Ban Giám đốc, Công đoàn Đài quan tâm động viên, khích lệ để cán bộ, CNV cống hiến, tâm huyết với Đài nhiều hơn nữa, "xem NTV như ngôi nhà thứ 2 của mình và NTV cũng xem mỗi CB,CNVC như 1 thành viên thân thiết trong gia đình"; Từ đó phấn đấu xây dựng Đài PTTH Nghệ An ngày càng phát triển.

 Các đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PTTH tỉnh trao bằng công nhận CSTĐ cấp tỉnh cho 4 cá nhân.
 Đồng chí Trần Minh Ngọc trao danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể; trao Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân .
  Các đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PTTH; Trần Thị Huyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Đài trao bằng công nhận tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhóm tác giả.
Tặng Giấy khen của Giám đốc Đài cho các tập thể.
  Tặng Giấy khen cho 1 Chi bộ và 11 cá nhân  ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2023.
  Trao Bằng công nhận CSTĐ cấp cơ sở năm 2023 cho 31 cá nhân.
Tặng  Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho tập thể Công đoàn cơ sở Đài PTTH tỉnh và đồng chí Phan Văn Thắng - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đài PTTH Nghệ An. 
 Tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức Nghệ An cho các cá nhân.   
Tặng nhận Giấy khen của BCH Công đoàn cơ sở Đài PTTH Nghệ An cho các tổ công đoàn. 
Trao thưởng cho 07 đề tài, sáng kiến tiêu biểu đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho cơ quan trong năm 2023. 

Dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 4 cá nhân; Tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 2 tập thể; Tặng bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu, giai đoạn 2020- 2022. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải cao tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia, Giải Liên hoan phim Môi trường Toàn quốc. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Đài và đồng chí Phan Văn Thắng - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện