Khoa học công nghệ

“Hackathon Nghệ An năm 2020” chính thức khởi động

21:43, 24/06/2020
Hackathon là cuộc thi đã được tổ chức nhiều lần trong nước và quốc tế, nay đã chính thức khởi động tại Nghệ An. Cuộc thi "Hackathon Nghệ An năm 2020" do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream tổ chức thực hiện.

Cuộc thi "Hackathon Nghệ An năm 2020" là sự kiện tập hợp các cá nhân tạo thành nhóm nhỏ để cùng nhau làm việc trong môi trường kinh doanh giả lập, giải quyết các vấn đề đã được đặt hàng từ doanh nghiệp, chính quyền địa phương hoặc các vấn đề được Ban tổ chức đưa ra. Mục đích chính của sự kiện là tạo ra các giải pháp ở phiên bản mẫu, những giải pháp này có thể được phát triển sau đó hoặc thậm chí được triển khai trên thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Gostream đồng tổ chức Cuộc thi “Hackathon Nghệ An năm 2020” với các nội dung sau:

1.    Mục đích

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn học sinh, sinh viên trình bày và xây dựng ý tưởng một cách chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và doanh nghiệp thực tế. Hackathon là hình thức chạy đua để phát triển ý tưởng theo yêu cầu BTC đặt ra. Trong vòng 48h, các thí sinh phải ghép đội, chọn ý tưởng và thực hiện dự án. Cuộc thi giúp rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, phản biện ý tưởng, thực hiện ý tưởng, thuyết trình.

Hackathon là cuộc thi đã được tổ chức nhiều lần trong nước và quốc tế, tuy nhiên chưa có mặt ở Nghệ An. Đây là một sân chơi trẻ, năng động, giúp cho các bạn trẻ có kinh nghiệm cọ xát thực tế trong môi trường làm việc. 

Mặt khác, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể tham gia làm ban giám khảo, người hướng dẫn, hoặc người ra đề và tài trợ cho đội thắng giải. Những đội thi có thể sẽ có những ý tưởng phù hợp với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hoặc tối ưu sản xuất sẽ được doanh nghiệp tài trợ phát triển tiếp sau cuộc thi.

Ngoài ra cuộc thi sẽ là một sự chuẩn bị cần thiết cho các bạn trẻ Nghệ An đến với những sân chơi lớn hơn ở trong nước và quốc tế.

2.    Thời gian, địa điểm tổ chức

-     Thời gian : Tổ chức trong 03 ngày : Từ ngày 26-28 tháng 06 năm 2020

-     Địa điểm dự thi : Tầng 2, Tòa nhà 75A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3.    Đối tượng tham gia

Ứng viên là các cá nhân hoặc nhóm cá nhân, các nhóm khởi nghiệp dưới 25 tuổi, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đăng ký dự thi. Các thí sinh tham gia dưới hình thức đội nhóm không quá 5 người. Trong nhóm có ít nhất một thành viên có hộ khẩu Nghệ An.

Cuộc thi hướng đến các bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng của mình, đang cần 1 cơ hội để thực hiện và đưa vào thực tiễn. Chúng tôi khuyến khích các bạn tham gia theo nhóm, bởi một sản phẩm thành công cần nhiều yếu tố như Ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh, thiết kế đồ họa, lập trình. Do đó, các thành viên trong nhóm sẽ bổ trợ cho nhau, cùng nhau hoàn thành dự án.

4.    Chủ đề

Xây dựng các ứng dụng để nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng tại tỉnh Nghệ An, hướng tới thành phố thông minh trong tương lai, không hạn chế đề tài, nhưng ưu tiên cho các lĩnh vực:

-    Giao thông : các ý tưởng giải pháp xoay quanh chủ đề giao thông thông minh, phát triển giao thông công cộng;

-    Văn hóa – du lịch : thông tin quảng bá du lịch Nghệ An, kết nối các điểm văn hóa, du lịch, lịch sử, ẩm thực nổi tiếng của tỉnh; giải pháp để du khách dễ dàng tìm được thông tin về văn hóa – du lịch Nghệ An và tự lên hành trình cho chuyến đi của họ;

-    Giáo dục : Chú trọng vào các phương pháp học tập hiện đại, tận dụng có chọn lọc nguồn kiến thức dồi dào của mạng internet, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu.

-    Phục vụ hoạt động doanh nghiệp : giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hoặc tối ưu sản xuất.

-    Các đề tài khác do doanh nghiệp tự ra đề, chấm và trao giải.

5.    Thể lệ cuộc thi

5.1 Đăng ký tham gia

-    Thời gian đăng ký : Từ ngày ra thông báo đến trước 17h ngày 24/6/2020

-    Số lượng đăng ký : không giới hạn

-    Hình thức đăng ký

+ Thi sinh đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người.

+ Những thí sinh đăng ký theo hình thức cá nhân chưa có đội và mong muốn được ghép đội sẽ được BTC hướng dẫn và giới thiệu đến các thí sinh khác.

+ Các thí sinh dự thi điền thông tin theo Mẫu của Ban tổ chức

-    Lệ phí tham gia : Miễn phí

5.2 Vòng ý tưởng

-    Thời gian : 8h – 12h ngày 26/6/2020

-    BTC thông báo chủ đề của Hackathon và nêu 1 số ý tưởng gợi ý. Nếu doanh nghiệp nào muốn ra đề bài riêng thì doanh nghiệp đó sẽ tài trợ giải thưởng riêng cho ý tưởng đó.

-    Các đội phải gửi báo cáo tiến độ công việc trước 12h đêm ngày 26 và 27/06.

5.3 Vòng xếp hạng

-    Thời gian : 27-28/6/2020

-    Thí sinh thi liên tục trong vòng 48h (Từ 12h ngày 26/6 – 12h ngày 28/6) tại Tầng 2, Tòa nhà 75A Minh Khai, với sự hỗ trợ tại chỗ của nhóm tư vấn chuyên ngành và nhóm tư vấn kỹ thuật.

-    Trong suốt hành trình 48h Hackathon, các đội phải thực hiện các công việc sau:

+ Phân chia nhiệm vụ các thành viên trong đội

+ Tập hợp các ý tưởng từ các thành viên và chọn ra ý tưởng tốt nhất để thực hiện

+ Code - lập trình biến ý tưởng thành sản phẩm

+ Báo cáo tiến độ theo ngày

+ Chuẩn bị bài thuyết trình

-    Trong thời gian diễn ra cuộc thi, BTC cũng tổ chức các buổi hội thảo, talkshow và workshop dành cho các đội tham dự bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng. Chương trình dự kiến gồm có :

+    Cách thiết kế, xây dựng hệ thống lớn - anh Lê Minh Nghĩa Director of Marketplace System Tiki.vn

+    Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh - anh Nguyễn Xuân Trung sở KHCN

+    Hướng dẫn xây dựng ứng dụng không cần server bằng Firebase - anh Lê Sỹ Hưng, giám đốc kỹ thuật CTCP GoStream

+    Hướng dẫn thuyết trình dự án khởi nghiệp - anh Trần Vĩnh Quý, chủ tịch Anh ngữ Asem

-    Phản biện : 

+ BGK sẽ chọn 10 đội có ý tưởng và demo sản phẩm xuất sắc nhất để thuyết trình

+ Chiều ngày 28/06, các đội sẽ vào vòng trong sẽ bắt đầu bài thuyết trình của mình. BGK sẽ thực hiện chấm điểm tại chỗ và công bố kết quả.

-    Xếp hạng : Lựa chọn 2 đội thắng cuộ

Các đội có thể sử dụng không gian làm việc chung tại tầng 2, tòa nhà 75A Minh Khai để thảo luận, cùng làm việc. Thời gian sử dụng từ 6h sáng tới 9h tối. Trong suốt thời gian các đội thực hiện dự án, sẽ luôn có các Mentor (người hướng dẫn) tại không gian làm việc chung để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các đội thực hiện dự án. Các đội có thể đặt hẹn với các Mentor để có thể được tư vấn riêng.

5.4 Tổng kết và trao giải : Ngày 28/6/2020

6.    Cơ cấu giải thưởng

●    Khối Ươm mầm (dưới 18 tuổi);

1 giải nhất : 5.000.000 VNĐ và phần quà của nhà tài trợ

2 giải nhì : 3.000.000 VNĐ/giải và phần quà của nhà tài trợ

●    Khối Ứng dụng (trên 18 tuổi):

1 giải nhất : 10.000.000 VNĐ và phần quà của nhà tài trợ

2 giải nhì : 5.000.000 VNĐ/giải và phần quà của nhà tài trợ

Ngoài ra, BTC sẽ tổ chức Minigame để các đội có thể giao lưu với nhau và nhận quà từ nhà tài trợ.

Đội giải nhất mỗi khối sẽ được đặc cách vào vòng trong cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020

7.    Tiêu chí đánh giá

●    Ý tưởng 

-    Tính thực tiễn

-    Tính sáng tạo

-    Tác động xã hội

●    Khả năng lập trình

-    Mức độ hoàn thiện và thân thiện của sản phẩm bao gồm code + demo và tính ứng dụng

-    Sản phẩm sau 48h không cần phải hoàn thiện 100% nhưng phải giúp giám khảo có cái nhìn sơ lược để đánh giá mức độ khả thi.

-    Điểm kỷ luật thể hiện qua việc nạp báo cáo theo thời hạn BTC đưa ra.

-    Những sản phẩm (ý tưởng) đã được phát triển từ trước vẫn được tham gia giải. Tuy nhiên trong vòng 48h phải phát triển thêm tính năng mới cho sản phẩm và có bằng chứng về sự phát triển này. BTC sẽ kiểm tra kỹ code của các đội thi có sản phẩm từ trước.

●    Thuyết trình

-    Khả năng thuyết trình và trình bày sản phẩm demo

-    Giải đáp câu hỏi từ BGK.

Thông tin chi tiết về cuộc thi cập nhật tại :

●    Fanpage chương trình : https://www.facebook.com/hackathonnghean/

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện