Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nông dân các huyện phát triển bền vững vì lợi ích của hội viên

15:47, 30/05/2018

Ngày 30/5, Hội Nông dân các huyện: Diễn Châu, Tân Kỳ đã tổ chức Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Diễn Châu

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, tăng cường bám sát thực tiễn sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân Diễn Châu đã không ngừng trưởng thành trên nhiều mặt. 18/18 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội đã kết nạp trên 6.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện trên 60.000 người, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 80%.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong phong trào nông dân kinh doanh, sản xuất giỏi, cùng với tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tín chấp vốn vay, Hội đã xây dựng chuỗi giá trị liên kết trên đồng như: liên kết sản xuất 11 mô hình với hơn 500ha lúa giống; 13 mô hình liên kết trên đất màu và trong chăn nuôi... Đến nay, đã có 6.153 tập thể và cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 7%/năm, thu nhập của nông dân tăng gấp 1,5 lần so với năm 2013 với 40 triệu đồng/năm.

Hội viên nông dân hiến trên 100.000m2 đất, đóng góp hơn 34.000 ngày công lao động; đóng góp 250 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới. 100% hội viên ký cam kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

BCH khoá mới ra mắt tại đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ mới khóa XI (2018 - 2023), Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể, tập trung xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có kỹ năng sản xuất.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH khóa mới, 16 đồng chí dự Đại hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Ngô Đình Tưu tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hồng Hạnh - Lê Đồng - Đài TTTH Diễn Châu

* Tân Kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Tân Kỳ có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào thi đua lớn của Hội phát triển nhanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, các mô hình kinh tế tập thể và cá nhân có hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, tạo điều kiện về vay vốn, vay phân bón trả chậm, tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề để nông dân phát triển sản xuất, ngày càng hướng về lợi ích thiết thực cho hội viên.

a
Hội nông dân huyện Tân Kỳ đón nhận bức trướng của Hội nông dân tỉnh Nghệ An.

Đến nay, toàn huyện có 7.507 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 4.607 hộ so với năm 2012. Ngoài ra, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, của tỉnh và huyện Tân Kỳ là gần 3 tỷ đồng, Hội nông dân các cấp ở Tân Kỳ đã đầu tư xây dựng được thêm 17 mô hình kinh tế cho hội viên. Những việc làm thiết thực đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng /năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2012.

Dịp này, Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã tặng Hội nông dân huyện Tân Kỳ bức tướng mang dòng chữ “Đại hội Hội nông dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2018 - 2023 đổi mới, sáng tạo, đoàn kết vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì lợi ích của hội viên, nông dân”.

BCH khoá mới ra mắt tại đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Nghệ An./.

Phương Thảo – Như Lành – Đài TTTH Tân Kỳ