Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh ngày giáp Tết

12:55, 02/02/2019
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại thành phố Vinh, thị trường hoa, cây cảnh trở nên sôi động hơn.

Tại các khu vực chuyên bán hoa Tết, cây cảnh như đại lộ Lê Nin, công viên trung tâm,... lượng người mua, bán tăng hơn so với các ngày trước đó.

Lượng người mua sắm trong ngày đầu nghỉ Tết tăng cao.
Lượng người mua sắm trong ngày đầu nghỉ Tết tăng cao so với những ngày trước đó.

Năm nay, thị trường hoa cây cảnh rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại và mức giá. Ngoài các loại cây, hoa truyền thống như mai, đào, quất thì các chủ hàng cũng đưa về nhiều loại hoa lan, tulip, đỗ quyên, ly... phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Xu hướng lựa chọn các loại quất, mai, đào bonsai được ưa chuộng hơn so với các năm trước.

Cây quất tạo thế hút khách.
Cây quất tạo thế được ưa chuộng trong những năm gần đây.
Mai được đưa về từ miền Nam phục vụ
Mai được đưa về từ miền Nam phục vụ mua sắm Tết của người dân thành phố Vinh.
Cây bưởi với giá "khủng" hàng chục triệu đồng nhưng vẫn hút khách dịp Tết.
Cây bưởi với giá "khủng" hàng chục triệu đồng nhưng vẫn hút khách dịp Tết.

Bên cạnh các loại cây trưng Tết truyền thống, nhiều loại hoa, cây lạ, nhỏ xinh được ưa chuộng trong những năm gần đây.
Bên cạnh các loại cây trưng Tết truyền thống, nhiều loại hoa, cây lạ, nhỏ xinh được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Dù giá cả các mặt hàng cây cảnh, hoa năm nay được nhận định là cao hơn nhưng sức mua của người dân cũng ngày càng nhiều, nhất là những ngày sát Tết./.

Phương Thảo - Cảnh Toàn