Kinh tế

Tương Dương phấn đấu trồng 1000 ha rừng trong năm 2020

10:35, 05/02/2020
 Sáng nay (5/2), tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây - Xuân Canh Tý năm 2020.
 
 Toàn cảnh buổi lễ.

Trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, nhưng Tương Dương đã hoàn thành 97% kế hoạch trồng rừng.

 
Lãnh đạo huyện Tương Dương tham gia trồng cây tại lễ phát động. 

Từ kết quả đó, trong năm 2020 huyện Tương Dương lên kế hoạch phấn đấu trồng 1000 hecta rừng mới, bao gồm rừng tập trung, rừng phân tán, và rừng nguyên liệu. Các loại giống cây trồng chủ yếu là giống truyền thống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Tương Dương như keo, lát, và mét. Thời vụ trồng sẽ bắt đầu từ quý 1, cho đến quý 3 của năm 2020.

 
 Huyện Tương Dương đã ra quân trồng được gần 9000 cây xanh ở các khuôn viên trường học, công sở, ven đường, và đất trống, đồi trọc.

Ngay sau buổi lễ phát động, huyện Tương Dương đã ra quân trồng được gần 9000 cây xanh ở các khuôn viên trường học, công sở, ven đường, và đất trống, đồi trọc.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện