Kinh tế

Tân Kỳ: Gần 4000ha lúa và hoa màu bị khô héo do nắng hạn kéo dài

17:51, 27/07/2020
Theo thống kê của phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, tính đến thời điểm này toàn huyện có 940 ha lúa thu mùa bị khô héo, trong đó có hơn 300 ha cháy khô mất trắng.
Toàn huyện Tân Kỳ có hơn 300 ha lúa bị cháy khô, mất trắng.

Ngoài ra, Tân Kỳ còn có 4.000 ha cây màu, cây công nghiệp như mía, sắn, ngô bị khô héo.

Nhiều diện tích ngô của huyện Tân Kỳ bị khô cháy.

Toàn huyện có 106 hồ đập chỉ còn 15- 20% lượng nước, trong đó có 34 hồ đập cạn khô. Hơn 300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ yêu cầu xã Nghĩa Hợp thông kê diện tích bị thiệt hại và tiếp tục nỗ lực cứu lúa đối với những diện tích còn chủ động được nước.
Lãnh đạo huyện Tâ Kỳ kiểm tra tại Phai Khe Lá xã Nghĩa Dũng.

Qua kiểm tra thực tế tại 2 xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp, lãnh đạo huyện Tân Kỳ yêu cầu các địa phương tiếp tục tận dụng nguồn nước để tưới cho những diện tích còn chủ động được, triển khai nạo vét tại 1 số hồ đập trên địa bàn.
 

Cẩm Tú - Trọng Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện