Kinh tế

Anh Sơn: Xây dựng nhiều cánh đồng chuyên canh rau màu hàng hóa vụ đông

16:45, 25/11/2020
Vụ đông năm nay, huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các địa phương xây dựng nhiều vùng chuyên canh sản xuất rau màu hàng hóa theo hướng tập trung chất lượng, bền vững và chú trọng vệ sinh ATTP, nhằm làm thay đổi tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hình thành những cánh đồng chuyên canh cho thu nhập cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác. 

Xã Cẩm Sơn từ lâu có truyền thống sản xuất chuyên canh cây rau màu ở huyện Anh Sơn. Phát huy lợi thế này, vụ đông năm nay xã đang tập trung sản xuất đa dạng các loại rau màu. Cùng với nhiều hộ nông dân khác, thời điểm này gia đình anh Hoàng Văn Diệu ở thôn Hội Lâm đang tập trung xuống giống 4 sào mướp trên vùng đất bãi.

bà con nông dân xã Cẩm Sơn đang tập trung xuống giống rau màu trên vùng đất bãi
Hộ gia đình anh Hoàng Văn Diệu ở thôn Hội Lâm trồng mướp hương trên diện tích 4 ha đất bãi.

Theo anh Diệu: Trước đây, gia đình chưa chú trọng sản xuất vụ đông hàng hóa, mấy năm gần đây, sản xuất cây vụ đông hàng hóa đã mang lại thu nhập cao và ổn địn cho gia đìnhh. Hai năm nay gia đình anh trồng mướp trên cánh đồng chuyên canh của thôn, việc xuống giống và chăm sóc thuận lợi hơn nhiều so với trồng nhỏ lẻ. Thời gian sinh trưởng của mướp chỉ 1 tháng 5 ngày, cứ 1- 2 ngày thu hái 1 lần. Mỗi sào mướp cho năng suất từ 1,5 đến 2 tấn, trừ chi phí cho thu nhập 10 triệu đồng/sào. Đặc biệt, thương lái khắp nơi biết đến vùng sản xuất mướp hương nên đã về tận ruộng thu mua.

Nông dân xã Cẩm Sơn tập trung xuống giống rau màu trên vùng đất bãi
Nông dân xã Cẩm Sơn tập trung xuống giống rau màu trên vùng đất bãi.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: Xã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất và chất lượng, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn và bền vững. Cấp ủy, chính quyền Cẩm Sơn đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, tạo ra vùng cây rau màu chất lượng cao trên địa bàn. Vụ đông năm nay xã đang tập trung sản xuất đa dạng các loại rau màu với hơn 40 ha tại các cánh đồng chuyên canh.

Nông dân Anh Sơn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển vụ đông theo hướng chuyên canh tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Ở xã Tường Sơn, thời điểm này bà con nông dân cũng đang gieo trỉa ngô nếp vụ đông. Theo ông Trần Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Tường Sơn, ngay từ khi bắt đầu triển khai trồng cây vụ đông, xã đã khoanh vùng sản xuất cây ngô nếp tập trung ở những vùng đất vệ, đất bãi, đất ruộng; tổ chức các buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân; hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững, thực hiện tốt các quy định về môi trường trong sử dụng phân bón, hóa chất và xử lý chất thải nông nghiệp.

Vụ đông năm nay, huyện Anh Sơn sẽ gieo trồng 350 ha rau đậu các loại; 57 ha khoa lang và 23 ha khoai tây; các địa phương đã hình thành được nhiều cánh đồng chuyên canh có diện tích từ 10 ha trở lên, chủ yếu trồng các loại cây như: ngô nếp ở Tường Sơn; khoai tây ở Tam Sơn, Phúc Sơn; mướp hương ở Cẩm Sơn; bầu bí ở Tào Sơn, Đức Sơn; dưa chuột ở Tường Sơn…

Nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn đã sử dụng những giống cây trồng mới, quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến được nông dân ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân. Đặc biệt, huyện đã triển khai các phương án bổ cứu sản xuất, tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây khác trong vụ đông và đưa ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp để khôi phục sản xuất sau mưa lũ, ưu tiên các loại rau ngắn ngày để có nguồn rau xanh kịp thời cung cấp cho thị trường, đồng thời chú trọng phát triển các loại rau màu đảm bảo ATTP, có giá trị cao để tăng thêm hiệu quả kinh tế. 

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện