Kinh tế

Tương Dương phấn đấu trồng trên 1000 ha rừng

10:52, 23/02/2021
Đây là mục tiêu được đề ra tại lễ phát động tết trồng cây diễn ra sáng 23/2 được tổ chức tại xã Yên Hoà của huyện Tương Dương.
Năm 2021, huyện Tương Dương phấn đấu trồng trên 1000 héc ta rừng tập trung.

 Năm 2021, huyện Tương Dương phấn đấu trồng trên 1000 héc ta rừng tập trung. Trong đó, chú trọng và mở rộng trồng cây mét và keo, 2 giống cây đã từ lâu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Tương Dương.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Thời gian trồng rừng của huyện Tương Dương sẽ bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 10/2021.

Ngay sau lễ phát động, huyện Tương Dương đã trồng được 900 cây các loại.

Ngay sau lễ phát động, huyện Tương Dương đã trồng được 900 cây bằng lăng, săng lẻ, lát ở các tuyến đường và khuôn viên công sở, trường học.

 

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện