Kinh tế

Con Cuông: Thử nghiệm thành công mô hình sản xuất giống lúa thuần trên đất khô hạn

16:26, 26/10/2021
Sáng 26/10, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Con Cuông tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất giống lúa thuần Bao thai vụ mùa năm 2021 tại bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn. 

Nhưng năm gần đây, vụ hè thu- mùa trên địa bàn huyện Con Cuông gặp điều kiện khí hậu bất lợi do hạn hán, diện tích gieo cấy không đạt kế hoạch đề ra ở các xã Thạch Ngàn, Mậu Đức, Đôn Phục, Chi Khê, Lạng Khê, Yên Khê, với tổng diện tích khoảng trên 400 ha. Địa phương khuyến khích bà con nông dân sản xuất các loại cây trồng chịu hạn khác nhưng năng suất đạt được không cao.

Ngành Nông nghiệp huyện Con Cuông đã đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa thuần Bao thai trong dịp vụ mùa năm 2021 trên diện tích thường xuyên bị khô hạn.

Ngành Nông nghiệp huyện Con Cuông đã đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa thuần Bao thai trong dịp vụ mùa năm 2021 trên diện tích thường xuyên bị khô hạn. Mô hình được triển khai từ ngày 1/6/2021, trên diện tích 16 ha với 141 hộ tham gia. Trong đó, bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn 6ha; bản Kẻ Nóc, xã Mậu Đức 16ha. Đây là giống lúa chịu sâu bệnh hại rất tốt, đặc biệt khả năng chịu hạn cao, hạt chắc tỷ lệ dinh dưỡng cao. Nhà nước hỗ trợ kinh phí 100% giống và 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Các đại biểu đánh giá hiệu quả thử nghiệm giống lúa mới.

Đến ngày 26/10/2021, qua đánh giá, mô hình thử nghiệm đã thành công phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng tại đây, tỷ lệ hạt chắc độ dinh dưỡng cao, cơm dẻo thơm ngon. Tuy nhiên, thời gian sinh trưởng khá dài (khoảng trên 150 ngày), cây lúa có độ cao hơn so với các giống lúa khác. Qua hoạch toán kinh tế trên diện tích 1ha, năng suất đạt trung bình 45 tạ/ha, lãi khoảng 7,7 triệu đồng.

Đây là giống lúa thuần có thể thay thế các giống khác sản xuất trên đất lúa thường xuyên bị khô hạn vào vụ mùa nhằm đảm bảo an ninh lương thực và hoàn thành kế hoạch gieo cấy đã đề ra trong mùa vụ.

Tường Vi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện