Kinh tế

Diễn Châu: Gần 3.000 ha cây trồng bị ngập lụt

14:45, 25/09/2022
Trong hơn 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu mưa to với lượng mưa trung bình trên 200mm, gây ngập úng cục bộ khu dân cư và gần 3.000 ha cây trồng.

Theo đó, gần 3.000ha cây trồng vụ đông như ngô, lạc, rau màu bị ngập hoàn toàn. Trong đó, có khoảng 400 ha rau bị mất trắng.

Tại xã Diễn Lâm, tất cả 6 hồ, đập trên địa bàn đều ở mức đáng báo động với mực nước dâng cao từ 5- 65cm so với mực tràn xả lũ.

Để tránh thiệt hại về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện Diễn Châu đã đi kiểm tra, đôn đốc phòng chống ngập úng.

Tại những địa phương có hồ đập được yêu cầu bố trí ứng trực 24/24 giờ, để kịp thời ứng phó khi có nguy hiểm xảy ra. 

Đến 16h ngày 24/9, tất cả gần 1.000 tàu thuyền trước đó đang khai thác trên biển của huyện Diễn Châu, đã về cập bến để tránh trú mưa và gió lớn

Mai Sao - Lê Đồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện