Kinh tế

Yên Thành tổ chức Lễ  công bố Làng nghề trồng cây đào phai xã Kim Thành 

15:30, 18/11/2022
Tối ngày 17/11, xã Kim Thành, huyện Yên Thành tổ chức Lễ công bố làng nghề trồng cây đào phai theo Quyết định số 3469 năm 2022 của UBND tỉnh.
Xã Kim Thành ( Yên Thành) có gần 400 hộ đầu tư trồng đào với quy mô khoảng 29 ha.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, từ trước đến nay người dân xã Kim Thành đã đưa giống đào phai bản địa vào trồng theo hướng hàng hóa trong vườn nhà, vườn đồng và trở thành nghề truyền thống. Đây là giống đào có nhiều thế đẹp, cánh hoa dày, hồng mịn, từ lâu đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến chiêm ngưỡng và mua về trưng bày trong nhà vào dịp Tết.

Giống đào bản địa Kim Thành có nhiều thế đẹp, cánh hoa dày, 5 cánh hồng mịn.

Hiện nay toàn xã Kim Thành có gần 400 hộ đầu tư trồng đào với quy mô khoảng 29 ha, giải quyết việc làm cho 382 lao động. Mỗi năm xuất bán ra thị trường trên 8. 000 gốc đào, bình quân mỗi ha cho thu nhập từ 20-30 triệu đồng, riêng dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua tổng doanh thu toàn xã đạt gần 3 tỷ đồng từ cây đào phai.

Lãnh đạo Chi cục PTNT tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Làng nghề trồng cây đào phai cho lãnh đạo xã Kim Thành .

Để khuyến khích phát triển nghề truyền thống, xã Kim Thành đang tiếp tục phối hợp trong chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cây đào; chú trọng  năng lực cạnh tranh, thị trường tiêu thụ gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện