Kinh tế

Kỳ Sơn bế giảng lớp đào tạo nâng cao tay nghề dệt thổ cẩm

18:41, 23/12/2022
Chiều 23/12, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Cấp ủy, chính quyền xã Hữu Lập, tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho 30 học viên tại bản Na, xã Hữu Lập.
Toàn cảnh lễ bế giảng lớp lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm tại bản Na, xã Hữu Lập.

Lớp học được khai giảng và học tập từ đầu tháng 10 năm 2022. Trong quá trình đào tạo các học viên là chị em hội viên phụ nữ của bản Na đã được truyền đạt, hướng dẫn nâng cao tay nghề về kỹ năng thêu, dệt tạo các họa tiết hoa văn nâng cao về mẫu mã và chất lượng của nghề dệt truyền thống.

Sản phẩm vỏ gối với kiểu giáng hiện đại kết hợp hoa văn muông thú của thổ cẩm người Thái.
 Hay những khăn quàng bằng tơ tằm khá mền mại, đây sẽ là những sản phẩm đặc trưng cho khách du lịch khi đến với Kỳ Sơn
Các học viên đã tạo ra các họa tiết hoa văn trên các sản phẩm truyền thống khá tinh tế và bắt mắt.

Qua quá trình đào tạo các học viên cũng sáng tạo được nhiều sản phẩm chất lượng, kiểu dáng phong phú như khăn quàng bằng lụa tơ tằm, vỏ gối, túy ví với những hoa văn muông thú khá bắt mắt. 

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 5 học viên đạt laoị suất xắc.

Thông qua lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm góp phần gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ lúc nông nhàn. Đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái, làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ cho du lịch của huyện vùng cao Kỳ Sơn.

Lữ Phú 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện