Kinh tế

Nghệ An gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam tại Ả Rập Xê Út

18:29, 13/12/2022
Chiều 12/12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị kết nối trao đổi trực tuyến Tham tán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ả Rập Xê Út là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, đặc biệt với tỉnh Nghệ An vẫn còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo số liệu thống kê được, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2022 giữa Nghệ An và Ả Rập Xê Út ước đạt 2,3 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 1,93 triệu USD, chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Ông Trần Trọng Kim - Bí thư Thứ nhất, phụ trách Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út.
Ông Trần Trọng Kim - Bí thư Thứ nhất, phụ trách Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Tham tán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin cho các doanh nghiệp tình hình đầu tư, thị trường thương mại tại Ả Rập Xê Út; Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các nhà doanh nghiệp tại Ả Rập Xê Út nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông thủy sản, dệt may, thức ăn chế biến sẵn, sản phẩm mây tre đan; Hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại thị trường khu vực Ả Rập Xê Út trong thời gian tới.

Thu Vinh - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện