Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
Ra đời trong bối cảnh nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn, Công ty Thủy điện Bản Vẽ được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ - công trình trọng điểm quốc gia nằm trên dòng sông Nậm Nơn (huyện Tương Dương cũ). Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thách thức, với cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ nhân lực còn non trẻ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã từng bước vượt qua gian khó, nỗ lực vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, trở thành một trong những đơn vị sản xuất điện năng chủ lực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
![]() |
| Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu |
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu thành lập, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã xác định rõ rằng, sản xuất điện không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương. Trong môi trường đặc thù của ngành điện, mỗi ca trực vận hành không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mà còn yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt và ý thức trách nhiệm lớn lao.
Trải qua 15 năm, vượt qua nhiều khó khăn như thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, áp lực vận hành hồ chứa, yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và tối ưu sản xuất, Công ty vẫn luôn giữ vững mục tiêu vận hành “an toàn - ổn định - hiệu quả”.
![]() |
| Công ty luôn giữ vững mục tiêu vận hành an toàn - ổn định - hiệu quả. |
Thực tế, những con số sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong các năm qua đã minh chứng rõ nét cho hành trình phát triển ấy. Trong đó, năm 2025 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng 1.544 triệu kWh, đạt 195% kế hoạch năm và tăng 126% so với năm trước. Sau 15 năm hoạt động, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã cung cấp hơn 16,4 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia, nộp ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Điều đó càng khẳng định vai trò trụ cột của đơn vị trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Bước sang năm 2026 với những khó khăn, thử thách lớn như nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, tác động của những ảnh hưởng của chiến tranh Trung Đông đến nguồn nguyên liệu của các nhà máy điện, áp lực tăng trưởng phụ tải điện đồng bộ với tăng trưởng của nền kinh tế,… Ngay từ đầu năm, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 và phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất điện, cung cấp nước cho hạ du trong mùa cạn và cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ.
![]() |
| Kiểm tra công tác vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. |
Cũng theo ông Tạ Hữu Hùng, những kết quả Công ty Thủy điện Bản Vẽ đạt được trong suốt hành trình 15 năm qua là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Từ công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa thiết bị, phòng chống thiên tai đến chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, mọi mắt xích đều được vận hành với yêu cầu cao nhất.
Nhờ vậy trong nhiều năm liền, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp; phát huy mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
![]() |
| Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam" cho cán bộ, công nhân viên. |
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho cán bộ, công nhân viên. Những hoạt động như “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, Tuần lễ hồng EVN, các hội thao, hội diễn văn nghệ, phong trào thể dục thể thao… không chỉ chăm lo đời sống tinh thần mà còn tạo nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn.
![]() |
| Một góc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. |
Mới đây, trong chuỗi hoạt động chào mừng 15 năm thành lập, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã tổ chức thành công Giải thể thao với 2 bộ môn Pickleball và kéo co, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các phòng ban, phân xưởng, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực.
Những thành tích ấy không chỉ được đo bằng sản lượng điện hay doanh thu mà còn được ghi nhận bằng sự tin tưởng của cấp trên, của chính quyền địa phương và của người dân.
Đồng hành cùng địa phương bằng trách nhiệm và sẻ chia
Suốt 15 năm qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn xác định công tác an sinh xã hội là một phần trách nhiệm không thể tách rời trong hành trình phát triển. Thông qua các chương trình, hoạt động, đơn vị đã hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo... trên địa bàn đạt hơn 40 tỷ đồng.
![]() |
| Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà Tết vì người nghèo năm 2026 cho đại diện xã Yên Na. |
Từ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, trao quà Tết cho người dân vùng khó khăn, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, phối hợp trao quà tại các xã vùng sâu, vùng xa đến các hoạt động trồng cây, thả cá giống, bảo vệ môi trường sinh thái vùng lòng hồ - tất cả đều thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững mà đơn vị theo đuổi.
Mới đây nhất, vào ngày 8/4/2026, tại xã Yên Na, Công ty đã tổ chức lễ trồng cây, thả cá giống và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái vùng hồ mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người dân và chính quyền địa phương đã luôn đồng hành cùng đơn vị trong suốt chặng đường phát triển.
![]() |
| Lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao biểu trưng quà tặng là 30 chiếc xe đạp với tổng trị giá 54 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Na. |
Đây không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên, bền bỉ của Công ty trong nhiều năm qua. Nhiều công trình dân sinh, nhiều phần quà thiết thực đến với người dân các xã miền núi, nơi nhà máy đứng chân cũng như tại khu vực tái định cư đã góp phần giúp người dân ổn định đời sống, tạo dựng niềm tin và sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng.
Chính sự sẻ chia ấy đã làm nên hình ảnh một doanh nghiệp không chỉ giỏi sản xuất mà còn giàu trách nhiệm xã hội - nơi lợi ích doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng.
![]() |
| Trao quà cho học sinh vào dịp đầu năm học. |
Trong bối cảnh ngành điện đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, vận hành thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Hùng cho rằng, đơn vị xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.
Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tăng cường văn hóa an toàn trong sản xuất; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.
![]() |
| Thả cá xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ là hoạt động thường niên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế cho bà con nhân dân mà Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện. |
Có thể thấy, 15 năm chưa hẳn là dài, nhưng là một chặng đường đủ để mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ tự hào. Từ dòng sông Nậm Nơn nơi miền Tây xứ Nghệ, Thủy điện Bản Vẽ đã và đang viết nên hành trình của trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tin. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những người "lính áo cam" nơi đây vẫn luôn vững vàng, tận tâm và không ngừng nỗ lực để vận hành an toàn, hiệu quả từng tổ máy, từng dòng điện để hòa vào lưới điện quốc gia. Bởi với họ, giữ sáng dòng điện quốc gia cũng chính là giữ vững niềm tin của nhân dân, góp phần thắp sáng sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin