Tin tức

Tăng cường giám sát, xử lý hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp

20:44, 30/07/2020
Chiều 30/7, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT về triển khai các khuyến nghị của EC trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn Nghệ An và tình hình triển khai dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cùng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực thi luật Thủy sản và các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; Nâng cấp trạm bờ để quản lý tốt đội tàu khai thác hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, việc lắp đặt thiết bị hành trình tàu cá đã lắp đặt được gần 1.000 trên tổng số gần 1.250 phương tiện.

7 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 170 chuyến tuần tra kiểm soát trên biển, phát hiện 47 vụ vi phạm, xử lý hành chính hơn 400 triệu đồng. Mặc dù vậy, một số vấn đề còn hạn chế như tỉ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới đạt gần 80%.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tiến độ thời gian thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án bị chậm, Nghệ An đề nghị Bộ NN&PTNT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2021.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An. Đặc biệt, tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để giám sát phương tiện.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng đề nghị, tỉnh cần quan tâm thêm vấn đề truy xuất nguồn gốc, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm. Đối với hạ tầng dịch vụ cảng cá Lạch Quèn, tỉnh cần tập trung hoàn thiện quy trình thủ tục, đảm bảo triển khai đồng bộ khi tổ chức thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các Sở, ngành nắm bắt triển khai theo đúng định hướng; Đồng thời mong muốn Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm để lĩnh vực thủy sản của Nghệ An phát huy đúng tiềm năng./.
 

Nguyễn Toàn - Chu Quý - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện