Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung nỗ lực, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

19:16, 21/01/2019
Tập trung mọi nỗ lực, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ 2019.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Chiều nay (21/1), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm , phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ 2019.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì.

Năm 2018, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm. Theo đó, các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm và TTATXH, đáng chú ý  các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra làm rõ.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An.

Cũng trong năm qua, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 389, các lực lượng chức năng và các địa phương  đã phát hiện xử lý trên 200 nghìn vụ việc vi phạm ; giảm 10% so với năm 2017  thu nộp ngân sách nhà nước 20 nghìn 123 tỷ đồng, khởi tố gần 1.980 vụ với hơn 2.300 đối tượng... Kết quả này góp phần kiểm soát, kiềm chế tình hình buôn lậu, gian lận, hàng giả, nhất là tại các tỉnh biên giới.

Tuy nhiên, công tác buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn một số tồn tại. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn xảy ra trên diện rộng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ghi nhận những thành tích đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh : năm 2019, các Ban phải đặc biệt làm tốt nhiệm vụ: Tổ chức nắm, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trần Lịch – Cảnh Toàn