Mới nhất

Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao tặng 450 bộ áo phao đa năng cho ngư dân ven biển

18:49, 14/06/2021
Từ ngày 10-14/6/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu và Thị xã Hoàng Mai tổ chức trao tặng 450 áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà của nhiều doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Hướng dẫn sử dụng áo phao đa năng.

Tại các điểm trao tặng, ngư dân đã được cán bộ Hội chữ thập đỏ trực tiếp hướng dẫn các bước sử dụng bộ áo phao nhằm đảm bảo các thao tác, mang lại hiệu quả cao nhất.

Giới thiệu bộ áo phao đa năng.

Bộ áo phao gồm: áo phao cứu sinh, bộ quần áo giữ ấm, nón bảo hộ đầu và mặt, giày đi biển, vớ cotton giữ ấm và vớ cao su bọc bên ngoài, 02 kính cầm tay để phát tín hiệu, kính che mắt, còi thổi báo tín hiệu, đèn pin, phao che mặt và thực phẩm khô. Trị giá mỗi bộ áo phao 1.260.000 đồng. 

Trao áo phao cho vợ ngư dân tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc.
Trao áo phao cho vợ ngư dân tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc.

Anh Bùi Văn Dự, xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc - đại diện ngư dân được nhận áo phao chia sẻ “Lần đầu tiên tôi được nhận chiếc áo phao quý giá thế này, nó rất đặc biệt, khác với những áo phao thông thường chúng tôi vẫn mua dùng, giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ, hoặc không may bị tai nạn rơi xuống biển có thể sinh tồn dài ngày trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn”.

Trao áo phao cho ngư dân tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu.
Trao áo phao cho ngư dân tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu.

Đây là món quà ý có ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của ngư dân đánh bắt xa bờ trên biển, đồng thời là nguồn động viên ngư dân bám biển đánh bắt thủy hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Kim Oanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện