Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Quỳ Hợp nhiều hoạt động ý nghĩa từ mô hình “24 giờ trải nghiệm” về cơ sở

11:02, 18/03/2023
Ngày 18/3, Chi đoàn công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Đoàn xã Châu Quang và Chi đoàn Trung Hải triển khai mô hình “24 giờ trải nghiệm” số thứ tư tại xóm Đồn Mộng, xã Châu Quang nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập đoàn TNCS HCM; kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Quỳ Hợp.
Tiến hành làm  đường bê tông dẫn vào nhà CCB Quán Vi Cần, xóm Đồn Mộng.

Tại xã Châu Quang, chi đoàn đã huy động 20 đoàn viên thanh niên và phối hợp với hàng chục đoàn viên địa phương tiến hành làm hơn 30m đường bê tông dẫn vào gia đình ông Quán Vi Cần là thương binh, hiện đang bị bệnh ưng thư, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn trú tại xóm Đồn Mộng với trị giá 30 triệu đồng, trao hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cho ông chữa bệnh và 1 chiếc xe đạp cho cháu ruột ông Quán Vi Cần.

Trao 5 triệu gia đình và 1 chiếc xe đẹp cho cháu ruột CCB Quán Vi Cần.

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên tham gia mô hình 24 giờ trải nghiệm còn dọn vệ sinh, làm cỏ vườn và nấu bữa cơm cùng ăn với gia đình… các hoạt động ý nghĩa này nhằm động viên, giúp gia đình ông Cần sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đến tận các hộ dân tại xóm Đồn Mộng tuyên truyền phố biến pháp luật.

Dịp này, Đoàn viên chi đoàn Công an huyện đã đến từng hộ dân ở xóm Đồn Mộng xã Châu Quang để tuyên truyền Đề án 06, phát tờ rơi hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ngoài ra còn tổ chức giao lưu thể dục, thể thao và phối hợp với Công an xã Châu Quang tổ chức đi tuần tra vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Chi đoàn công an huyện Quỳ Hợp bàn giao công trình trị giá 30 triệu đồng cho gia đình chính sách tại Đồn Mộng (Châu Quang).

Chỉ sau gần 1 năm triển khai mô hình “24 giờ trải nghiệm” của Chi đoàn công an huyện hướng về cơ sở đã có 4 số được thực hiện tại các xã Liên Hợp, Châu Thành, Văn Lợi và Châu Quang với nhiều phần việc, công trình ý nghĩa như làm đường, tặng quà, tặng con giống, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Phan Giang - Lê Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện