Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

11:00, 17/01/2019
Sáng nay (17/1), ngành Kiểm sát tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Khánh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ an có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp làm tốt công tác quản lý tình hình tội phạm, xử lý tin báo tố giác tội phạm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra trường hợp oan sai. Các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch của của ngành giao.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 2.900 vụ án hình sự với trên 5.000 bị can.

Trung tướng Nguyễn Văn Khánh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Văn Khánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đánh giá cao những kết quả mà ngành KSND Nghệ An đạt được trong năm 2018. Viện KSND hai cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ án hành chính, dân sự tránh tạo thành các vụ việc phức tạp, kéo dài; Thận trọng trong hoạt động điều tra, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những chuyển biến của ngành kiểm sát tỉnh trong năm 2018.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng ghi nhận những chuyển biến của ngành kiểm sát tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tỉnh phát triển ổn định. Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, ngành kiểm sát tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong tỉnh; Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định chính trị địa phương; Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Xuân Hướng – Trường Ca