Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: Tiêu hủy 1000 con gà con không rõ nguồn gốc

12:24, 11/03/2019
Sáng nay (11/3), Trạm thú y huyện Đô Lương đã tiến hành thủ tục tiêu hủy 1000 con gà giống không rõ nguồn gốc.
Số tang vật đã được niêm phong.
Số tang vật đã được niêm phong.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/3/2019, Đội tuần tra Cảnh sát giao thông 1-7 đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 43B- 02026 do ông Trần Phúc Chung, xóm 3 xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn- Nghệ An điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 10 hộp giấy chứa số gà giống nêu trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch ngoại tỉnh của ngành Thú y cấp và không có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.

Số gà con không rõ nguồn gốc được mang đi tiêu hủy.
Số gà con không rõ nguồn gốc được mang đi tiêu hủy.


Trạm chăn nuôi Thú y huyện Đô Lương đã làm việc với ông Trần Phúc Chung (chủ xe khách, đồng thời là chủ hàng) yêu cầu lấy mẫu gà giống để xét nghiệm tại cơ quan Thú y vùng 3 đóng tại Thành phố Vinh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Chung không đồng tình, không hợp tác và tự ý bỏ về.
Số gà con do quá trình vận chuyển dài ngày từ tỉnh Thừa Thiên Huế về Nghệ An bị ốm yếu, nhiều con đã chết, làm ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng này, Trạm thú y Đô Lương đã tiến hành các thủ tục tiêu hủy số gà này.

Ngọc Phương