Pháp luật

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

20:23, 23/06/2020
Sau một quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang khi đối tượng đang vận chuyển “hàng” là động vật nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam đi tiêu thụ tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình Quỳ Châu.

Vào hồi 16h30, ngày 23/6, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện, công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu phá thành công chuyên án 519Đ bắt gữi đối tượng Vi Văn Vương, 1988 tại bản Kẻ Móng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm được quy định tại điều 244 của Bộ luật hình sự. 

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng.

Trước đó, Đội 2, Phòng CSMT Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án từ tháng 5/2019 đấu tranh với các đối tượng đầu nậu nhập hàng động vật nguy cấp quý hiếm từ lào về Việt Nam tiêu thụ. Sau một thời gian các đường biên giới, cửa khẩu đang bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 các đối tượng tạm dừng hoạt động.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Đến đầu tháng 6/2020, sau khi được thông thương tại các đường biên và cửa khẩu, đối tượng Vi Văn Vương, trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, Quỳ Châu hoạt động trở lại thì bị Ban chuyên án Phòng CSMT, Công an Nghệ An phát hiện, theo dõi và bắt quả tang khi đối tượng Vương đang vận chuyển “hàng” là động vật nguy cấp quý hiếm đi tiêu thụ tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình Quỳ Châu.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 02 cá thể Sơn Dương trọng lượng 53kg; 11 cá thể dúi, 04 cá thể Chồn tổng trọng lượng 17,2kg; Và 01 xe máy BKS 37G1-00168.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện, công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu tiến hành điều tra làm rõ.

 


 

Kế Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện