Quốc phòng

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nghệ An

20:08, 21/08/2020
Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh, lập nên những chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng. 

Chiều 21/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8/1945-21/8/2020).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 75 năm, ngày 21/8/1945, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ra đời, tổ chức xây dựng các lực lượng xung kích khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền ở Vinh.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành gắn với truyền thống đấu tranh toàn dân tộc, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng. Năm 1979, LLVT Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Đề ra 5 nội dung trọng tâm trong thời gian tới, LLVT tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Xuấn Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện