Pháp luật

Bộ Quốc phòng tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 – 2020

15:55, 17/09/2020
Sáng nay (17-9), dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội giai đoạn 2016-2020. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Điểm cầu Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Kế thừa và phát huy truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, huy động được sự tham gia của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; tỏa sáng và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu toàn quân cần gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các phong trào Thi đua Quyết thắng, Thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo hướng về cơ sở, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng “thế trận lòng dân” và mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.
Thượng tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị cũng đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cho 76 tập thể và 58 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện