Pháp luật

12 tháng tù giam cho người tổ chức vượt biên trái phép 

17:38, 14/12/2020
Chiều 14/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lầu Bá Chù, sinh 1989, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An xét xử một vụ án liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.
Toàn cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Chù đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết bản thân nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, hám lợi nên đã phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Việc bị cáo Lầu Bá Chù tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh là tiềm ẩn nguy cơ an ninh trật tự khu vực biên giới, nhất là trong thời điểm Chính phủ đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi dịch còn diễn biến phức tạp. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Lầu Bá Chù 12 tháng tù giam.

Bị cáo Lầu Bá Chù.

Trước đó, vào ngày 7/6, Lầu Bá Chù được Đậu Xuân Chung, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và một người đàn ông tên Phú thuê đưa từ Việt Nam sang Lào với số tiền 3,5 triệu đồng/người.

Tòa tuyên án.

Sau 2 tháng ở Lào, Đậu Xuân Chung không tìm được việc làm nên tiếp tục gọi điện thoại nhờ Chù và một số đối tượng liên quan đưa về nước theo dường tiểu ngạch với tiền công 1,1 triệu Kíp Lào. Vụ việc đã được lực lượng Biên phòng kịp thời phát hiện, bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện