Pháp luật

Giám đốc Công an tỉnh làm việc tại Công an huyện Quế Phong

18:09, 15/06/2021
Ngày 15/6, Đại tá Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công an huyện Quế Phong, nhằm đánh giá kết quả toàn diện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Đứng chân trên địa bàn miền núi, phía Tây giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào, 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã đảm bảo tốt tình hình an ninh biên giới, miền núi, dân tộc. Phát hiện, bắt giữ 66 vụ, 77 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 20kg ma túy các loại, trong đó đấu tranh thành công 11 chuyên án, triệt xóa 08  đường dây, 11 điểm bán lẻ ma túy. Việc thực hiện 02 dự án quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD đạt được kết quả tốt, đã thu nhập hồ sơ CCCD đạt 99,9%. Đơn vị đã tổ chức lễ công bố và ra mắt 13/13 chi bộ Công an xã, trong đó đã đưa vào sử dụng 03 trụ sở Công an xã chính quy, hiện đang tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm 03 trụ sở Công an các xã biên giới.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của đơn vị đạt được trong 06 tháng đầu năm 2021. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị không được chủ quan trong công tác nắm, giải quyết các tình hình, vấn đề liên quan đến ANQG; Phải nhận thức rõ là địa bàn giáp biên nên cần phối hợp tốt với Bộ đội biên phòng để nằm rõ từng hộ, từng người, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng công dân nhập cảnh trái phép; tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn ma túy ngay từ biên giới gắn liền với triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An tặng quà đồn biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Công an tỉnh Nghệ An tặng quà đồn biên phòng Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Trước đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà CBCS Công an các xã Tri Lễ, Châu Kim, Châu Thôn và Đồn Biên phòng Tri Lễ. Tại đây Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận lực lượng Công an xã đã khắc phục khó khăn để bám dân, bám cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Châu Kim, huyện Quế Phong.
Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Châu Kim, huyện Quế Phong.
Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.
Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Công an huyện phải thường xuyên quan tâm đào tạo, hướng dẫn Công an xã, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền để tạo nguồn lực xây dựng các trụ sở Công an xã chính quy còn thiếu trên địa bàn huyện Quế Phong.

Đức Vũ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện