Quốc phòng

Phát hiện và phá hủy thành công quả bom nặng 113kg trên đảo Mắt

09:25, 03/08/2021
Ngày 2/8, tại khu vực mỏm Kèn, phía Tây Bắc của Đảo Mắt, Nghệ An, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn Hỗn hợp 32 đảo Mắt tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 113kg (tương đương 250 bảng Anh) còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình đi kểm tra trên đảo, tại hướng Đông của đảo Mắt nằm sâu trong rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 quả bom, loại bom phá ký hiệu MK-81có chiều dài 110cm, đường kính 23cm (loại bom phá 250 bảng Anh). Do bom còn sót lại sau chiến tranh trên đảo đã rất lâu, lại chịu tác động bởi hơi nước biển mặn nên một số bộ phận bị rỉ sét và mờ ký hiệu. Tuy nhiên độ nguy hiểm của bom vẫn rất lớn, có thể nổ bất cứ lúc nào, nhất là khi mưa bão có sấm sét tác động.

Quả bom được phát hiện trong quá trình kiểm tra Đảo.
Quả bom được phát hiện trong quá trình kiểm tra Đảo.

Nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Công binh phối hợp, hướng dẫn Tiểu đoàn Hỗn hợp 32 đảo Mắt tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho tàu thuyền nhân dân đi biển quanh khu vực; Đồng thời điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Hỗn hợp 32 đảo Mắt tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ an toàn khu vực có bom.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện trục vớt, vận chuyển đến địa điểm hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh tiến hành bố trí lượng nổ để phá hủy quả bom.
Lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh bố trí lượng nổ để phá hủy bom.

Chiều 2/8, quả bom đã được phá hủy bảo đảm an toàn tại tại khu vực mỏm Kèn, phía Tây Bắc của đảo Mắt, Nghệ An.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện