Pháp luật

Cần Thơ thông tin về vụ 57 trẻ dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19

18:12, 17/09/2021
Lãnh đạo quận Thốt Nốt (Cần Thơ) khẳng định thông tin 57 trẻ dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 là đúng và đang làm quy trình xử lý kỷ luật Giám đốc Trung tâm y tế quận.

Chiều 17/9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Trịnh Minh Thắng – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), cho biết thông tin 57 trẻ em dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quận là có thật.

Theo ông Thắng, quận đánh giá việc tiêm cho các trẻ này là chưa đúng độ tuổi với quy định của Bộ Y tế, UBND thành phố.

Một trẻ 13 tuổi ở quận Thốt Nốt tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19. Ảnh: MXH
Một trẻ 13 tuổi ở quận Thốt Nốt tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19. Ảnh: MXH

Về hướng xử lý, ông Thắng cho biết khi nhận thông tin này, quận đã đề xuất và Sở Y tế đã đình chỉ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Y tế quận đối với ông NKH, đồng thời phân công Phó Giám đốc Trung tâm điều hành.

“Giờ anh em đang xác minh lại, đang làm quy trình kiểm điểm và xử lý kỷ luật đối với anh H. Khi có thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo để báo chí nắm”, ông Thắng nói.

Phóng viên đặt câu hỏi ngoài ông H. thì còn ai ở quận liên quan đến việc này hay không? Ông Thắng cho biết ông H. khi làm tường trình nói do ngộ nhận vì nhà sản xuất vaccine Pfizer công bố tiêm được cho người dưới 18 tuổi, từ 12-18 tuổi. Cạnh đó khi ông này dự tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở thì người ta nói tiêm cho đối tượng theo chỉ định của nhà sản xuất nên ngộ nhận là dưới 18 tuổi được tiêm.

“Khi anh em ở dưới trong ngành y tế, phòng chống dịch, lực lượng truy vết… có con trong độ tuổi, xin ý kiến thì anh chấp thuận… Anh H. nhận trách nhiệm hết vì người ta xin ý kiến chứ không phải là khi không mà ở dưới người ta đưa vô… Sai tới đâu thì mình xử tới đó để chấn chỉnh sau này...”, ông Thắng nói thêm.

Ông Thắng cho hay, theo đánh giá của quận, đến thời điểm này chỉ có mình ông H. chịu trách nhiệm chính về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi ở quận. Bởi những người khác cũng chỉ là người xin ý kiến ông H. và được ông H. đồng ý.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện