Pháp luật

Bắt 3 tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trên vùng biển Diễn Châu

09:15, 02/11/2021
  3 tàu dã cào đang vi phạm khai thác thủy sản trên vùng biển huyện Diễn Châu đã bị lực lượng BĐBP Nghệ An phát hiện bắt giữ.
Tàu cá N 80117TS, do anh Nguyễn Trung Dũng, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu bị bắt khi đang khai thác trái phép.

Nhằm chấn chỉnh lại hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Nghệ An, hạn chế thấp nhất khai thách trái phép, ngày 1/11, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã đi kiểm tra đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Nghệ An.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An trực tiếp kiểm tra giấy tờ các chủ phương tiện.

Tại vùng biển huyện Diễn Châu, cách bờ khỏang 4 hải lý, tàu BP 06-13-01 của Hải đội 2, BĐBP tỉnh Nghệ An đã phát hiện 2 phương tiện tàu cá vi phạm hành chính gồm NA 80169 TS của anh Nguyễn Ngọc Dương và NA 2562 TS của anh Cao Khắc Thường (thường trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang vi phạm khai thác thủy sản trên biển.

Lực lượng BĐBP Nghệ An kéo các tàu cá vi phạm vào bờ.

Tiếp đó vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 01/11/2021 cũng tại vùng biển huyện Diễn Châu, lực lượng BĐBP Nghệ An tiếp tục phát hiện phương tiện Tàu cá N 80117TS, do anh Nguyễn Trung Dũng, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng vi phạm khai thác trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập biên bản, đưa 3 tàu cá cùng các đối tượng về cảng Lạch Quèn và cảng Cửa Lò neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện